Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng kết và trao thưởng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2020

04:11, 10/11/2020

(ĐN) - Ngày 10-11, UBND tỉnh tổ chức lễ tổng kết và tuyên dương những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2020.

* Trao thưởng cho 25 tập thể và 50 cá nhân

(ĐN) - Ngày 10-11, UBND tỉnh tổ chức lễ tổng kết và tuyên dương những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2020.

Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2020 Nguyễn Hòa Hiệp trao thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc
Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2020 Nguyễn Hòa Hiệp trao thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Đến dự buổi lễ có Cục phó Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp Huỳnh Thị Lệ Thủy; Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Nguyễn Hòa Hiệp; Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, trong 5 đợt thi (từ ngày 1-5 đến 18-11) đã có  hơn  97,4 ngàn thí sinh tham dự với hơn 746 ngàn lượt thi. Trong đó, khối trường học chiếm số lượng lớn với gần 45 ngàn thí sinh (chiếm 46,12% /tổng số thí sinh), khối cơ quan nhà nước hơn 13,2 ngàn thí sinh (13,6%). Đặc biệt, thí sinh tự do có đến hơn 39 ngàn thí sinh tham gia (chiếm hơn 40%).  Một số đơn vị, địa phương có đông thí sinh tham gia nhất là: H.Long Thành (8.231 thí sinh), Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, TP.Biên Hòa (3.950 thí sinh), Trường THPT Đoàn Kết, H.Tân Phú (1.930 thí sinh).

Căn cứ thể lệ và kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao thưởng và tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 25 tập thể và 50 cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, Ba và khuyến khích trong 5 đợt thi.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp nhấn mạnh, cuộc thi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 của tỉnh Đồng Nai. Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và thói quen sống, làm việc theo pháp luật cho người dân.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cuộc thi đã góp phần phổ biến, giáo dục, tuyên truyền sâu rộng pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục duy trì hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua cuộc thi trực tuyến để tạo thành một hình thức tuyên truyền pháp luật thường xuyên, tạo thói quen chủ động tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

                              Đoàn Phú

Tin xem nhiều