Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị truy tố vì buôn bán, vận chuyển 6 ngàn bao thuốc lá lậu

04:12, 27/12/2020

(ĐN) - Sau hơn 4 tháng tích cực điều tra, ngày 27-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa cho biết đơn vị đã kết luận điều tra chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 02 bị can Nguyễn Đức Hiền (33 tuổi) ngụ TP. Biên Hòa  tội buôn bán hàng cấm và Nguyễn Trọng Định (29 tuổi) ngụ TP. Biên Hòa tội vận chuyển hàng cấm.

 

(ĐN) - Sau hơn 4 tháng tích cực điều tra, ngày 27-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa cho biết, đơn vị đã kết luận điều tra chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can: Nguyễn Đức Hiền (33 tuổi) và Nguyễn Trọng Định (29 tuổi), cùng ngụ TP.Biên Hòa về tội buôn bán, vận chuyển hàng cấm.

Lấy lời khai bị can Nguyễn Đức Hiền
Công an lấy lời khai bị can Nguyễn Đức Hiền

Theo kết luận điều tra, rạng sáng 11-8-2020, Hiền thuê Định sử dụng xe ô tô biển số 60A-75.755 chở từ Biên Hòa đến khu vực huyện Đức Huệ, tỉnh Long An mua 6 ngàn gói thuốc lá loại Jet và Hero của một đối tượng tên H. (chưa rõ lai lịch) với giá trên 90 triệu đồng mang về bán kiếm lời. Khi đến tuyến đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa thì Định bị lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Biên Hòa phát hiện bắt giữ.

Được biết, bị can Nguyễn Đức Hiền có 4 tiền án về tội vô ý làm chết người và trộm cắp tài sản.

Huyền Anh

Tin xem nhiều