Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiến nghị sớm triển khai xây dựng tuyến đường sắt nhẹ nối sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất

08:12, 11/12/2020

(ĐN)- Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ GT-VT về việc bàn giao đất phục vụ xây dựng cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1 vào ngày 7-12 vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh đã kiến nghị Bộ GT-VT sớm triển khai các thủ tục, mời gọi nhà đầu tư xây dựng tuyến đường sắt nhẹ nối sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất.

(ĐN)- Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ GT-VT về việc bàn giao đất phục vụ xây dựng cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1 vào ngày 7-12 vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh đã kiến nghị Bộ GT-VT sớm triển khai các thủ tục, mời gọi nhà đầu tư xây dựng tuyến đường sắt nhẹ nối sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, hiện nay tuyến đường sắt nhẹ nối sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất đã có trong quy hoạch. Do đó, việc sớm triển khai các thủ tục để đầu tư tuyến đường sắt này rất thuận lợi. Tuyến đường sắt nhẹ kết nối 2 sân bay khi hoàn thành xây dựng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách khi sân bay Long Thành giai đoạn 1 hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động.

Theo dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vào năm 2025, sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động. Khi đi vào hoạt động, sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ có công suất phục vụ 25 triệu lượt hành khách/năm.     

         Phạm Tùng 

Tin xem nhiều