Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao công tác truyền thông bảo vệ rừng

03:12, 30/12/2020

(ĐN) - Sáng 30-12, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (KBT) đã tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và quy chế phối hợp công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An và giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội vùng giáp ranh năm 2020. 

(ĐN) - Sáng 30-12, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (KBT) đã tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và quy chế phối hợp công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An và giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội vùng giáp ranh năm 2020. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các huyện trong tỉnh và các tỉnh vùng giáp ranh KBT.

Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác bảo vệ rừng.
Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác bảo vệ rừng.

KBT hiện đang quản lý diện tích hơn 100 ngàn ha diện tích rừng, đất lâm nghiệp, vùng ngập nước hồ Trị An. Thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường rừng và đa dạng sinh học giai đoạn 2010-2020, đơn vị đã tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư, các trường tham gia vào các hoạt động của KBT, điển hình là thành lập hơn 50 câu lạc bộ xanh, nhằm tuyên truyền chính sách bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Chủ nhật xanh; tổ chức nhiều hội thi cổ động bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Đại biểu dự hội nghị tham quan các sản phẩm tái chế bảo vệ môi trường
Đại biểu dự hội nghị tham quan các sản phẩm tái chế bảo vệ môi trường

Thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ vùng đất ngập nước nội địa lòng hồ Trị An, KBT đã chủ động xây dựng và triển khai quy chế phối hợp với các địa phương vùng lõi, vùng giáp ranh trong và ngoài tỉnh; tổ chức tuần tra, đấu tranh với nạn săn bắt động vật trong rừng, chặt phá cây xanh, khai thác thủy sản ở hồ; ngăn chặn xâm nhập của các loài động vật gây hại cho sản xuất nông nghiệp, sinh vật ngoại lai; phối hợp phòng và chữa cháy rừng.

Tại hội nghị, đại diện các câu lạc bộ xanh; các đơn vị quản lý, bảo vệ rừng trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị để người dân, học sinh tham gia tốt hơn công tác bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học.

Dịp này, 17 cá nhân và 5 tập thể có thành tích trong công tác quản lý và bảo vệ rừng được KBT tặng giấy khen

Tin, ảnh: Hoàng Lộc

Tin xem nhiều