Báo Đồng Nai điện tử
En

Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

11:12, 10/12/2020

(ĐN)- Ngày 10-12, Quân khu 7 tổ chức đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm truyền thống LLVT Quân khu.

 

(ĐN) - Ngày 10-12, tại TP.Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức trọng thể lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu (10-12-1945- 10-12-2020).

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ
Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ

Đến dự có đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Trần Đơn, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam, Trung tướng Võ Minh Lương; các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng; các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu qua các thời kỳ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu. Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Đồng Nai, có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi.

Phát biểu ôn lại truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nêu rõ, cách đây 75 năm, ngày 10-12-1945, chấp hành chỉ thị của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch, Hội nghị quân sự đầu tiên do Xứ ủy Nam bộ tổ chức đã quyết định thành lập các chiến khu 7, 8, 9- tiền thân của LLVT Quân khu 7 ngày nay. Sự ra đời của LLVT Quân khu 7 đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết tâm xây dựng LLVT cách mạng các tỉnh miền Đông Nam bộ…

Các đồng chí lãnh đạo Bộ quốc phòng, Quân khu 7 và tỉnh Đồng Nai dự buổi lễ
Các đồng chí lãnh đạo Bộ quốc phòng, Quân khu 7 và tỉnh Đồng Nai dự buổi lễ

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, LLVT Quân khu 7 đã kế thừa xứng đáng truyền thống anh hùng LLVT nhân dân, đoàn kết vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, tiếp tục tô thắm truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn khu vực trọng điểm Đông Nam bộ.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong 75 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, LLVT Quân khu 7 đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, đó là 2 Huân chương Sao vàng; 2 Huân chương Hồ Chí Minh; nhiều phần thưởng xứng đáng khác; 841 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng các phần thưởng cao quý...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho LLVT Quân khu 7
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Trần Đơn trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho LLVT Quân khu 7

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của LLVT Quân khu 7 trong 75 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành. Thượng tướng Trần Đơn đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và LLVT Quân khu 7 tiếp tục kế thừa và phát huy tốt truyền thống 75 năm, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng LLVT Quân khu có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, làm nòng cốt để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược khu vực phía Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 và Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Trần Đơn đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho cán bộ chiến sĩ LLVT Quân khu 7.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều