Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 28-12-2020

10:12, 27/12/2020

Quy định mới về việc dạy thêm, học thêm; Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trao đổi về quá trình giải phóng mặt bằng dự án Sân bay Long Thành; những điểm mới trong Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 1-1-2021; phóng sự truyền hình về công tác cải tạo, thay thế hệ thống lưới điện xuống cấp… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4112 ra ngày 28-12-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 28-12
Bìa số báo ra ngày 28-12

Quy định mới về việc dạy thêm, học thêm; Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trao đổi về quá trình giải phóng mặt bằng dự án Sân bay Long Thành; những điểm mới trong Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 1-1-2021; phóng sự truyền hình về công tác cải tạo, thay thế hệ thống lưới điện xuống cấp… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4112 ra ngày 28-12-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

* Thấp thỏm chờ quy định cấp phép dạy thêm, học thêm

Mới đây, Sở GD-ĐT đã ban hành công văn số 4150/SGĐTNV1 về việc tạm dừng tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài trường học. Với văn bản mới này, tất cả các hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm bên trong và ngoài nhà trường đều có thể bị coi là vi phạm quy định.

* Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Đồng Nai đã hoàn chỉnh các bước giải phóng mặt bằng

Trong năm 2020, Đồng Nai đã thực hiện đúng cam kết với Chính phủ: bàn giao gần 2,6 ngàn ha đất phục vụ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Báo Đồng Nai có cuộc phỏng vấn Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng về quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho “siêu” dự án.

* Gần Tết, đưa đặc sản xuất ngoại

Cách Tết Nguyên đán từ 1-2 tháng là thời điểm các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất đặc sản của Đồng Nai gấp rút hoàn thành các đơn hàng để đưa đi xuất khẩu. Những đặc sản của Đồng Nai có thể đưa đi xuất khẩu là sợi hủ tiếu, bún, phở khô, miến, bánh tráng, bánh gai, cốm, sắn dây...

* Đầu tư mạnh cho y tế cơ sở

Trước thực trạng nhiều trạm y tế, trung tâm y tế xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, ngành Y tế xác định trong năm 2021 sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là những vùng sâu, vùng xa.

* Mức độ chống người thi hành công vụ ngày càng liều lĩnh

Theo Công an tỉnh, trong năm 2020, các vụ chống người thi hành công vụ tuy có giảm về số vụ, nhưng tính chất mức độ ngày càng liều lĩnh, coi thường pháp luật, chống trả quyết liệt lực lượng chức năng đang thi hành công vụ để tẩu thoát hòng che dấu hành vi sai phạm của mình.

* Hiểu đúng về chính sách thông tuyến tỉnh trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 1-1-2021 có nhiều điểm mới, trong đó có chính sách thông tuyến tỉnh trong điều trị nội trú đối với khám, chữa bệnh BHYT. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phạm Minh Thành có cuộc trao đổi xung quanh vấn đề này.

* Phóng sự truyền hình: Cải tạo, thay thế hệ thống lưới điện xuống cấp (xem tại ĐÂY)

Sửa chữa, thay thế lưới điện hạ thế, ưu tiên tính an toàn, thuận tiện cho người dân, hoạt động tri ân khách hàng của Điện lực Đồng Nai mang lại nhiều lợi ích cho người dân, khách hàng.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều