Báo Đồng Nai điện tử
En

Công an huyện Thống Nhất triệt phá băng cướp đêm manh động

03:01, 05/01/2021

(ĐN)- Ngày 5-1, Công an H. Thống Nhất cho biết đơn vị đã tiến hành tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Trung Duy (27 tuổi) và Nguyễn Anh Thông (24 tuổi), cả 2 ngụ huyện Thống Nhất để điều tra về hành vi cướp tài sản, liên quan đến vụ việc Nguyễn Đỗ Thuận Thiên (36 tuổi) quê huyện Trảng Bom cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

(ĐN)- Ngày 5-1, Công an H. Thống Nhất cho biết đơn vị đã tiến hành tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Trung Duy (27 tuổi) và Nguyễn Anh Thông (24 tuổi), cả 2 ngụ huyện Thống Nhất để điều tra về hành vi cướp tài sản, liên quan đến vụ việc Nguyễn Đỗ Thuận Thiên (36 tuổi) quê huyện Trảng Bom cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Lấy lời khai đối tượng Lê Trung Duy
Lấy lời khai đối tượng Lê Trung Duy

Trước đó, tối 27-12-2020, anh Lê Hồng Đức (25 tuổi) quê huyện Định Quán chở bạn gái đến khu vực cầu gỗ tại Trung tâm núi Cúi thuộc ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1, H. Thống Nhất ngồi tâm sự, đến khoảng 21h thì bị 2 đối tượng dùng dao tự chế khống chế cướp 1 xe máy, 2 ĐTDĐ, 1 dây chuyền vàng trị giá tài sản khoảng 56 triệu đồng rồi chúng nhanh chóng tẩu thoát vào màn đêm.

Mãi đến ngày 1-1-2021, anh Đức mới đến cơ quan công an trình báo, vụ việc xảy ra vào đêm khuya, thời điểm gây án xảy ra đã lâu, tuy nhiên với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, bằng các biện pháp nghiệp vụ đến chiều 3-1-2021, Công an H. Thống Nhất đã tiến hành bắt khẩn cấp Thông khi y đang lẩn trốn trên địa bàn xã Gia Tân 3, H. Thống Nhất, còn Duy sa lưới một ngày sau khi y đang lẩn trốn trên địa bàn H. Long Thành.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận bản thân không nghề nghiệp, lại nghiện ma túy, tối 27-12-2020 chúng rủ nhau đến địa bàn núi Cúi, xã Gia Tân 1 tiến hành cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Chiếc xe cướp được chúng nhờ Thiên thay đổi đặc điểm của xe bằng cách xóa số khung số máy và bán được 11 triệu đồng, số tài sản còn lại chúng mang đi bán được 12 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Biết không thể thoát tội ngày 4-1/2021, Thiên đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tin, ảnh: Huyền Anh

Tin xem nhiều