Báo Đồng Nai điện tử
En

Đưa sản phẩm công nghệ Việt tham gia thị trường thế giới

05:01, 12/01/2021

(ĐN)- Ngày 12-1, Bộ Thông tin - truyền thông tổ chức Hội nghi trực tuyến tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ ngành năm 2021...

* Bộ Thông tin - truyền thông ra mắt Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam và 15 nền tảng số

(ĐN)- Ngày 12-1, Bộ Thông tin - truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ ngành năm 2021.

Quảng cảnh Hội nghi trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai
Quảng cảnh Hội nghi trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai

Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai có Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo; Giám đốc Sở Thông tin - truyền thông Lê Hoàng Ngọc.

Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, năm 2020, qua khảo sát, các tổ chức thế giới công bố Việt Nam đứng đầu thế giới về lòng tin của người dân vào Chính phủ trong xử lý dịch bệnh Covid-19. Để có được đánh giá này của thế giới, không thể không nhắc đến nỗ lực của ngành thông tin - truyền thông trong việc đưa các chủ trương, chính sách, giải pháp chống dịch của Đảng, Nhà nước, từng địa phương đến với người dân, bạn bè quốc tế. Qua đó, góp phần ổn định dư luận, tạo sự đồng thuận và nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống dịch bệnh, phát huy lòng yêu nước, đoàn kết nhân dân cùng vượt qua những khó khăn, trở ngại.

Bên cạnh đó, trong thời điểm cả nước thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch – vừa phát triển kinh tế, ngành thông tin - truyền thông đã triển khai nhiều nhiệm vụ và đạt kết quả tốt, trong đó có chuyển đổi số quốc gia, triển khai nền tảng thực hiện chương trình dạy và học trực tuyến, kết nối hệ thống 11 ngàn trạm y tế cơ sở…

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành thông tin - truyền thông trong năm 2021 cần tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nhằm tận dụng cơ hội phát triển, tăng trưởng trong nước và thế giới đối với lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin. Đẩy mạnh phát triển mạng 5G làm bàn đạp phát triển ngành công nghiệp thông tin của Việt Nam để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, đời sống nhân dân.

Bộ thông tin - truyền thông cần đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin nhằm cho ra đời nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu trong nước và từng bước tham gia vào thị trường sản phẩm công nghệ thế giới. Đồng thời, tập trung tích hợp phần mềm dùng chung cho tất cả các nền tảng trên mọi lĩnh vực nhằm tiết kiệm chi phí ban đầu, tiện lợi trong sử dụng cho người dân, doanh nghiệp...

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Nguyễn Minh Hùng, năm 2020 là năm đầu tiên triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia và Bộ Thông tin - truyền thông đã đưa 38 chương trình chuyển đổi số vào thực hiện. Qua đó, đã góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trên các mặt của đời sống xã hội.

Bước sang năm 2021, để tiếp tục thực hiện chương trình này, Bộ Thông tin - truyền thông đưa vào sử dụng 12 nền tảng số Make in Vietnam nằm trong Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Mục tiêu trong năm 2021 là sẽ hỗ trợ cho 50 ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số. Những nền tảng công nghệ này bao gồm: thanh toán trực tuyến, mua sắm trực tuyến, phân phối hàng hóa, chăm sóc khách hàng, kế toán…

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông, để giải quyết thực trạng tin giả trên mạng xã hội, Bộ đã chính thức khai trương Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả, ra mắt đầu số tiếp nhận phản ánh tin giả 18008108 thuộc Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam, với thông điệp “Lan tỏa sự thật”. Trung tâm sẽ tiếp nhận phản ánh của người dân về tin giả, thực hiện quy trình xác minh thông tin, dán nhãn thông tin, đưa ra cảnh báo về tin giả đến với người dân, phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện xác minh thông tin…

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho biết, để hỗ trợ các cơ quan báo chí chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả, năm 2021, Bộ Thông tin - truyền thông ra mắt Chương trình Hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ quan báo chí với ba nền tảng hỗ trợ nhằm giải quyết ba vấn đề lớn đối với hoạt động báo chí trong kỷ nguyên số, gồm: nguy cơ tấn công mạng quy mô lớn, tác động của mạng xã hội và tin giả, xu hướng cá nhân hóa trong tiếp nhận thông tin.

Tin, ảnh: Văn Truyên

Tin xem nhiều