Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Nhơn Trạch đón nhận danh hiệu "Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới"

02:01, 12/01/2021

(ĐN)- Sáng 12-1, tại huyện Nhơn Trạch đã long trọng diễn ra Lễ đón nhận danh hiệu "Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới"...

(ĐN) - Sáng 12-1, Tỉnh ủy – HĐND – UBND -  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện Nhơn Trạch đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gắn Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới lên cờ truyền thống Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H. Nhơn Trạch
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gắn Danh hiệu "Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới" lên cờ truyền thống Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H. Nhơn Trạch

Đến dự buổi lễ, có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng trung ương; Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Văn Quang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự còn có các đồng chí là lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng trung ương; nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động…

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gắn Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới lên cờ truyền thống Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H. Nhơn Trạch Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới lên cờ truyền thống Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H. Nhơn Trạch ứ n
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Danh hiệu "Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới" cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H. Nhơn Trạch

Từ một huyện thuần nông, thu nhập chủ yếu của người dân là sản xuất nông nghiệp, trải qua chặng đường 26 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Nhơn Trạch đã đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn thách thức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Những năm qua, kinh tế của huyện có tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu chuyển dịch tích cực từ nông nghiệp là chủ yếu sang công nghiệp, xây dựng dịch vụ và nông nghiệp. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/người/năm. Huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm tỷ 45,5%. Hoạt động giáo dục được thực hiện theo hướng toàn diện, đảm bảo thực hiện đủ nội dung chương trình theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường và Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tặng bức trướng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H. Nhơn Trạch.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường và Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tặng bức trướng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H. Nhơn Trạch.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến mạnh mẽ; nhiều năm liền, Nhơn Trạch là một trong những huyện đứng đầu tỉnh trong công tác cải cách hành chính. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được xây dựng mới khá đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông các trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, các thiết chế văn hóa, thể thao. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị được củng cố trong sạch vững mạnh. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện nâng cao…

Ghi nhận những thành tích mà huyện đã đạt được trong chặng đường qua, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Nhơn Trạch.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng
Một tiết mục văn nghệ chào mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí  Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Nhơn Trạch đã được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, bên cạnh những thành tích đạt được, Nhơn Trạch đang có nhiều thời cơ và vận hội to lớn trong phát triển, song còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức phía trước.

Chính vì vậy, Đảng bộ chính quyền và nhân dân H.Nhơn Trạch cần tiếp tục nỗ lực phát huy những thành tích đã đạt được; đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức, phát huy tiềm năng lợi thế của huyện. Động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất; đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ chính quyền và các đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh. Qua đó, thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI đã đề ra.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Trước mắt, cần phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 ngay từ những ngày đầu năm, qua đó lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dịp này, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng bức tranh hình ảnh Bác Hồ cho huyện Nhơn Trạch với mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”. Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng cho H.Nhơn Trạch Bức trướng với nội dung “Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng huyện Nhơn Trạch đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2025”.

Tin: Hồ Thảo; ảnh: Huy Anh

Tin xem nhiều