Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung mọi nguồn lực chăm lo tết cho người lao động

08:01, 18/01/2021

(ĐN)- Chiều 18-1, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7 (mở rộng), sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết đại hội X Công đoàn tỉnh và tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020

(ĐN)- Chiều 18-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7 (mở rộng), sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết đại hội X Công đoàn tỉnh và tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh tham dự.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết đại hội X Công đoàn tỉnh và tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Quang cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết đại hội X Công đoàn tỉnh và tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Toàn tỉnh hiện có 2.878 Công đoàn cơ sở với 674.250 đoàn viên/716.504 lao động. Trong nửa nhiệm kỳ qua, tổ chức Công đoàn tỉnh đã có sự chuyển biến về nội dung và phương thức hoạt động, với phương châm hướng về cơ sở. Hoạt động tập trung chủ yếu vào việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động, đặc biệt vào các dịp lễ, tết, Tháng Công nhân, Ngày thành lập Công đoàn. Nhiều chương trình nhân văn tiếp tục được duy trì như: xây dựng mái ấm Công đoàn và hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đoàn viên vay vốn cải thiện đời sống... Cùng với đó, phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lớn của tỉnh, đất nước và tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo lao động tham gia trong tình hình mới.

Các đại biểu ý kiến tại hội nghị
Các đại biểu ý kiến tại hội nghị

Riêng năm 2020, các chỉ tiêu về thành lập Công đoàn cơ sở, ký kết thỏa ước lao động tập thể, đối thoại tại nơi làm việc đều đạt và vượt so với chỉ tiêu được giao. Các cấp Công đoàn đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ công nhân bị mất việc làm, giảm thu nhập do dịch bệnh Covid-19 như: Siêu thị 0 đồng, ATM gạo nghĩa tình, tặng quà, nhu yếu phẩm… cho lao động khó khăn, lao động bệnh hiểm nghèo và bị tai nạn lao động với tổng số trên 111 ngàn phần quà, tổng kinh phí trên 82 tỷ đồng…

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ghi nhận và đánh giá cao hoạt động công tác Công đoàn của Đồng Nai trong nửa nhiệm kỳ qua cũng như trong năm 2020. Đồng thời, đề nghị trong năm 2021, các cấp Công đoàn Đồng Nai tiếp tục làm tốt nhiệm vụ cốt lõi là bảo vệ, chăm lo quyền lợi chính đáng của NLĐ; làm tốt công tác thương lượng, đối thoại về thang bảng lương; an toàn vệ sinh lao động; phòng, chống dịch Covid-19, ổn định lao động sản xuất. Trước mắt, lãnh đạo tổng liên đoàn đề nghị, Công đoàn Đồng Nai cần tập trung mọi nguồn lực để chăm lo tết cho NLĐ, nhất là lao động xa quê ở lại đón Tết được ấm áp, chu đáo.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý tặng hoa cho các đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành và Ủy ban kiểm tra
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý tặng hoa cho các đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành và Ủy ban kiểm tra

Cũng tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường nhấn mạnh trong thời gian tới, tổ chức Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, NLĐ. Bên cạnh đó, quan tâm sâu sát đời sống, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

Hội nghị đã bầu bổ sung 5 Ủy viên Ban chấp hành, 1 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2018-2023.  

Lan Mai

Tin xem nhiều