Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ môi trường

05:01, 12/01/2021

(ĐN) - Chiều 12-1, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên - môi trường (TNMT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020 và ký kết giai đoạn 2021-2025 về công tác bảo vệ môi trường (BVMT).

(ĐN) - Chiều 12-1, các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng TNMT; Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TNMT chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020 và ký kết giai đoạn 2021-2025 về công tác bảo vệ môi trường (BVMT). Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung và Giám đốc Sở TNMT Đặng Minh Đức chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Đồng Nai
Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Đồng Nai

Giai đoạn 2016-2020, các bên thực hiện chương trình phối hợp hiệu quả trong công tác BVMT và ứng phó biến đổi khí hậu. 63/63 tỉnh, thành phố ký kết chương trình hoặc kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực MTTQ với Sở TNMT và các tổ chức tôn giáo trong công tác BVMT và triển khai xuống đến cấp huyện để tổ chức thực hiện.

Các bên đã phối hợp tốt trong việc phát động các tuần lễ BVMT hàng năm như: Ngày khí tượng thế giới (30-5); Ngày môi trường thế giới (5-6)... Phối hợp thực hiện tốt công tác tập huấn, giới thiệu cho cộng đồng các tôn giáo và dân cư kỹ năng tự ứng cứu và giúp nhau xử lý tại chỗ những rủi ro, bất thường do bão, lụt, lũ quét, hạn hán…

Đặc biệt, trong quá trình phối hợp, các bên đã xây dựng và nhân rộng từ 344 mô hình điểm về BVMT lên trên 40 ngàn mô hình cả nước. Đồng thời, phối hợp hướng dẫn các tôn giáo xây dựng mô hình điểm, nhân rộng cách làm sáng tạo thiết thực và đến nay cả nước có gần 2 ngàn mô hình của 43 tổ chức tôn giáo tham gia BVMT. Nhiều tỉnh, thành còn phối hợp tổ chức hội thi BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Sở TNMT, các tổ chức tôn giáo tổ chức nhiều hoạt động BVMT thiết thực. Trong đó, MTTQ các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, TP.Long Khánh, TP.Biên Hòa đã thành lập các đoàn giám sát, tổ chức 24 cuộc giám sát về thực hiện pháp luật BVMT. Qua giám sát thu được 38 kiến nghị gửi các cơ quan chức năng xem xét, nghiên cứu xử lý…

Chương trình phối hợp BVMT giai đoạn 2021-2026 được ký kết tại hội nghị xác định, sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, vận động giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo với cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường các cấp trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng TNMT, BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu. Phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp, các tổ chức tôn giáo trong tuyên truyền, vận động nhân dân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư, cộng đồng tôn giáo trong BVMT…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả phối hợp các bên trong công tác BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị các bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình đã ký kết, phân công, phân nhiệm cụ thể, tiếp tục huy động sức mạnh đoàn kết cả hệ thống chính trị và toàn dân, thực hiện hiệu quả công tác BVMT, góp phần vào quá trình phát triển bền vững.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp. Bộ TNMT trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BVMT” cho nhiều đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều