Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới

11:01, 05/01/2021

(ĐN) – Sáng 5-1-2021, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến tổng kết một năm thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ...

(ĐN) – Sáng 5-1, các đồng chí: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị trực tuyến tới 92 điểm cầu trong cả nước tổng kết thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo chủ trì hội nghị.

Đồng
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai

Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, năm 2020, hai Bộ đã phối hợp tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động hàng ngàn học sinh trở lại trường; cử các cán bộ, chiến sĩ, đảng viên về các địa phương tham mưu xây dựng cấp ủy, chính quyền vững mạnh...

Bên cạnh đó, hai Bộ phối hợp tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo, người dân và học sinh, sinh viên; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo và vận động đấu tranh, tố giác, bắt giữ tội phạm... Đặc biệt, trong năm 2020, hai Bộ còn phối hợp thực hiện tốt công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trong bão lũ miền Trung; đảm bảo an toàn các khu cách ly, phòng chống đại dịch Covid-19…

Trao đổi tại hội nghị, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, việc phối hợp giữa hai Bộ: Quốc phòng và Công an trong giai đoạn mới là rất quan trọng, nhất là phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biển; đảm bảo tốt các đợt cao điểm bảo vệ đại hội Đảng, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán; phòng chống gian lận thương mại, buôn lậu dịp Tết và các đợt cao điểm, ngày lễ, ngày kỷ niệm.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ mong muốn thời gian tới, hai lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tham mưu triển khai các chiến lược quốc gia về quốc phòng, an ninh, nhất là các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, phối hợp hoạt động chặt chẽ ở các địa bàn trọng điểm trên biển, biên giới và chủ động phòng, chống các đường dây buôn lậu, xuất nhập cảnh, trái phép nhất là khu vực đường biên, lối mở…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu ở các điểm cầu. Thượng tướng nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ của hai Bộ theo tinh thần Nghị định 03 của Chính phủ đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, nhất là luôn chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Thượng tướng lưu ý, năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là năm Việt Nam đăng cai Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á và nhiều sự kiện quan trọng khác. Vì vậy, hai lực lượng tiếp tục đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, tham gia xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các địa bàn trọng điểm.

Bên cạnh đó, hai lực lượng cần quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân kết hợp xây dựng thế trận an ninh nhân dân; phòng chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức... để tiếp tục tham mưu, phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều