Báo Đồng Nai điện tử
En

Vùng 2 Hải quân gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021

04:01, 14/01/2021

(ĐN) - Chiều 14-1, Đại tá Đỗ Văn Yên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân (Quân chủng Hải quân) chủ trì buổi gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khu vực phía Nam nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021.

(ĐN) - Chiều 14-1, Đại tá Đỗ Văn Yên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân (Quân chủng Hải quân) chủ trì buổi gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khu vực phía Nam nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021. Dự hội nghị có đại tá Lê Bá Quân, Phó tư lệnh Vùng 2; Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân và các cơ quan báo chí khu vực phía Nam.

Lãnh đạo Vùng 2 khen thưởng các cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền
Lãnh đạo Vùng 2 khen thưởng các cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền

Vùng 2 Hải quân là đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân quản lý vùng biển từ Bình Thuận đến mũi Cà Mau. Năm 2020, dưới sự lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân nên dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, đơn vị vừa tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chủ động bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, vừa phòng chống dịch hiệu quả, quyết tâm không để dịch lây lan vào quân đội. Cụ thể, lãnh đạo hoàn thành đại hội Đảng bộ các cấp thuộc Đảng bộ Vùng nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ Vùng nhiệm kỳ 2020-2025 (đơn vị được Quân chủng chọn làm trước), góp phần vào thành công đại hội Đảng bộ Quân chủng và đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025.

Các hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được duy trì; hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các Tỉnh ủy, Thành ủy, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền trên 1,3 ngàn tin, bài, ảnh; hơn 6 ngàn buổi thông tin thời sự, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng cho các tỉnh, thành phố trong Vùng; phối hợp làm công tác dân vận, hỗ trợ nước ngọt cho đồng bào các tỉnh Tây Nam bộ bị xâm nhập mặn…

Đại tá Đỗ Văn Yên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân phát biểu tại buổi gặp mặt
Đại tá Đỗ Văn Yên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân phát biểu tại buổi gặp mặt

Đặc biệt, đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương “Hải quân Nhân dân Việt Nam là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám viển”; trao hàng ngàn lá cờ Tổ quốc; hàng ngàn tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà báo thực tế tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, góp phần tô thắm truyền thống của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đại tá Đỗ Văn Yên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân mong muốn, năm 2021 các nhà báo, cơ quan báo chí có nhiều tin, bài phản ánh hoạt động của lực lượng Hải quân; tuyên truyền nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; chủ động bảo vệ chủ quyền, biển đảo, thềm lục địa phía Nam Tổ quốc; đẩy mạnh tuyên truyền chính sách hậu phương quân đội, nhất là hậu phương người lính hải quân, góp phần của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước mắt là tuyên truyền, góp phần bảo vệ thành công đại hội Đảng toàn quốc lần XIII; đón Xuân Tân Sửu 2021; bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân khen thưởng cho 18 cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều