Báo Đồng Nai điện tử
En

Bệnh nhân Covid-19 của Đồng Nai lần đầu có kết quả âm tính

11:02, 09/02/2021

(ĐN)- Sáng 9-2, thông tin từ Bệnh viện Phổi Đồng Nai cho biết, bệnh nhân Covid-19 số 1653 đang điều trị tại bệnh viện đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 sau 5 lần có kết quả xét nghiệm dương tính.

(ĐN)- Sáng 9-2, thông tin từ Bệnh viện Phổi Đồng Nai cho biết, bệnh nhân Covid-19 số 1653 đang điều trị tại bệnh viện đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 sau 5 lần có kết quả xét nghiệm dương tính. 

Khu cách ly Bệnh viện Phổi Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung
Khu cách ly Bệnh viện Phổi Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Hiện sức khỏe của bệnh nhân bình thường, không có triệu chứng của bệnh đường hô hấp như: sốt, ho, khó thở. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai và sẽ tiếp tục được làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 những ngày tiếp theo

Như báo Đồng Nai đã đưa tin, nam bệnh nhân số 1653 tên N.P.Đ., 31 tuổi, là du học sinh trở về Việt Nam từ Nhật Bản trên chuyến bay VN 5301. Ngày 27-1-2021, ngay sau khi xuống sân bay, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tại Trường đại học An ninh nhân dân (xã An Phước, H.Long Thành) để cách ly tập trung cùng hơn 300 người khác. Ngày 28-1, bệnh nhân được xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả xét nghiệm dương tính nên được đưa vào Bệnh viện Phổi Đồng Nai để cách ly, điều trị cho đến nay.

Hiện tại, Bệnh viện Phổi đang cách ly tập trung 34 trường hợp. Ngoài bệnh nhân Covid-19 số 1653 còn có 33 trường hợp khác thuộc diện F1. Các trường hợp này đều có sức khỏe bình thường, không có triệu chứng của bệnh. Trong số này có 1 trẻ em, 3 phụ nữ đang mang thai ở tuần thứ 13, 14 và 17.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều