Báo Đồng Nai điện tử
En

Phấn đấu hoàn thành tốt phong trào thi đua quyết thắng năm 2021

04:02, 23/02/2021

(ĐN)– Chiều 23-2, cụm thi đua phía Bắc thuộc Bộ CHQS tỉnh gồm Ban CHQS các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, TP.Long Khánh và Trung đoàn Đồng Nai đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2021.

(ĐN)– Chiều 23-2, cụm thi đua phía Bắc thuộc Bộ CHQS tỉnh gồm Ban CHQS các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, TP.Long Khánh và Trung đoàn Đồng Nai đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2021.

Đại diện đơn vị cụm trưởng thông qua các mục tiêu thi đua
Đại diện đơn vị cụm trưởng thông qua các mục tiêu thi đua

Theo Ban CHQS huyện Định Quán, đơn vị cụm trưởng năm 2021, phong trào thi đua quyết thắng có chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”. Các đơn vị trong cụm đã tập trung thực hiện tốt việc quán triệt nghiêm túc nghị quyết của Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường đoàn kết, đề cao mẫu mực, giữ vững kỷ cương, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo phương châm: sâu sát, nắm vững tình hình cơ sở và hướng dẫn giúp đỡ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ: nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong cụm còn triển khai thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần XII; đổi mới sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức các đợt thi đua cao điểm và hưởng ứng các phong trào do Trung ương, MTTQ Việt Nam và các ngành đoàn thể phát động; phấn đấu đạt thành tích tốt nhất chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chào mừng 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh và 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (1946-2021).

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đại tá Ngô Quang Thuấn, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị của các đơn vị trong cụm thi đua; đồng thời đề nghị bám sát chủ đề thi đua năm và các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nội dung phong trào thi đua quyết thắng năm 2021.

Đại tá Ngô Quang Thuấn lưu ý, trước mắt các đơn vị trong cụm tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giao quân 2021, hoàn thành chỉ tiêu 2 cấp, góp phần cho tỉnh hoàn thành chỉ tiêu giao quân 3 cấp có chất lượng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch Covid 19, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào quân đội.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều