Báo Đồng Nai điện tử
En

Khối thi đua số 10 phấn đấu hoàn thành nhiều mục tiêu thi đua năm 2021

05:02, 24/02/2021

(ĐN) – Chiều 24-2, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Dương Hòa Hiệp (đơn vị khối trưởng khối thi đua số 10) đã chủ trì hội nghị bình xét thi đua chuẩn bị tổng kết phong trào thi đua năm 2020.

(ĐN) – Chiều 24-2, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Dương Hòa Hiệp (đơn vị khối trưởng khối thi đua số 10) đã chủ trì hội nghị bình xét thi đua chuẩn bị tổng kết phong trào thi đua năm 2020.

Quang cảnh hội nghị khối thi đua số 10
Quang cảnh hội nghị khối thi đua số 10

Khối thi đua số 10 gồm các đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hội CCB tỉnh; Hội LHPN Việt Nam tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Tỉnh đoàn thanh niên và Liên đoàn Lao động tỉnh. Năm 2020, các thành viên trong khối nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều mục tiêu thi đua trong điều kiện phòng, chống dịch Covid 19 một cách hiệu quả.

Đặc biệt những tháng đầu năm 2021, trước sự bùng phát trở lại của dịch Covid 19 ở một số tỉnh, thành phố, Liên đoàn Lao động tỉnh và các thành viên trong khối đã tổ chức thăm, tặng quà Tết cho công nhân lao động, hội viên, đoàn viên; vận động hàng ngàn công nhân ở lại đón Tết nguyên đán tại Đồng Nai, góp phần bảo đảm an toàn và phòng chống dịch bệnh.

Hội CCB tỉnh và các thành viên trong khối tổ chức được đợt dân vận chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn trong năm tại H.Cẩm Mỹ; thực hiện nhiều nội dung trong đợt dân vận như thăm, tặng quà, hỗ trợ vốn, thăm mô hình kinh tế… với tổng kinh phí đợt dân vận trên 250 triệu đồng…

Tại hội nghị, các thành viên đề ra mục tiêu năm 2021, 100% cơ quan, đơn vị trong khối phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Trung ương và Tỉnh ủy giao; được UBND tỉnh xếp loại tốt trong công tác chuyên môn và phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, các đơn vị phấn đấu có trên 80% tổ chức cơ sở Đảng với hơn 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên; tập hợp trên 70% quần chúng vào tổ chức (riêng đoàn thanh niên hơn 40%); trên 80% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu dân vận khéo và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở…, nhằm lập thành tích chào mừng thành công đại hội Đảng toàn quốc lần XIII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các ngày lễ lớn năm 2021.

Nguyệt Trinh

Tin xem nhiều