Báo Đồng Nai điện tử
En

Xét nghiệm Covid-19 cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ

11:02, 28/02/2021

(ĐN) – Ngày 28-2, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho 100% thanh niên chuẩn bị nhập ngũ vào ngày 3-3 tới.

(ĐN) – Ngày 28-2, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho 100% thanh niên chuẩn bị nhập ngũ vào ngày 3-3 tới.

Thanh niên TP.Biên Hòa xét nghiệm SARS-CoV-2
Thanh niên TP.Biên Hòa xét nghiệm SARS-CoV-2

* Tại TP.Biên Hòa, Hội đồng NVQS thành phố đã bố trí thành 2 điểm xét nghiệm tập trung là: Nhà văn hóa P.Tân Tiến và Nhà sinh hoạt cộng đồng P.An Bình. Đến 10 giờ sáng 28-2, cả 456/456 thanh niên trúng tuyển được Hội đồng NVQS các phường, xã đưa lên đều hoàn thành xét nghiệm Covid-19. Thanh niên chuẩn bị nhập ngũ đều an tâm tư tưởng, vui vẻ chờ ngày lên đường nhập ngũ.

Trung tá Phạm Tiến Thọ, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS TP.Biên Hòa cho biết, năm 2021, thành phố được giao tuyển chọn gọi 456 công dân về nhập ngũ tại các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh. “Đến nay, 100% công dân đã yên tâm, sẵn sàng chờ ngày nhập ngũ. Việc hoàn thành sớm công tác xét nghiệm thanh niên nhập ngũ cho thấy, thanh niên thành phố luôn ý thức rõ trách nhiệm công dân, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ” - Trung tá Phạm Tiến Thọ nói.

Thanh niên H.Long Thành xét nghiệm SARS-CoV-2
Thanh niên H.Long Thành xét nghiệm SARS-CoV-2

* Tại H.Long Thành, đến 9 giờ sáng 28-2, 283/283 công dân nhập ngũ đợt này đã hoàn thành xét nghiệm Covid-19. Thượng tá Nguyễn Văn Trọng, Chỉ huy trưởng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS H.Long Thành cho biết, để đảm bảo công tác phòng dịch và tạo thuận lợi cho thanh niên, huyện đã bố trí 3 điểm xét nghiệm tại: Nhà thi đấu TT.Long Thành, Nhà văn hóa xã Bình Sơn và Nhà văn hóa xã Phước Bình.

Thượng tá Trọng nhấn mạnh: “Trong tổng số 283 công dân nhập ngũ năm nay, Quân sự có 252 người và  Công an có 31 người, trong đó có 1 nữ. Các chỉ tiêu về sức khỏe, trình độ văn hóa và đảng viên chính thức nhập ngũ đều đảm bảo đạt và vượt so năm 2020. Hội đồng NVQS huyện đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo giao 100% quân số khỏe mạnh nên đến 9 giờ sáng nay, 100% thanh niên đã hoàn thành xét nghiệm Covid-19”.

* Tại H.Xuân Lộc, 283 công dân nhập ngũ năm 2021 (270 Quân sự, 13 Công an) sáng nay đã hoàn thành xét nghiệm Covid 19. Trung tá Lê Ngọc Chánh, Chính trị viên Ban CHQS H.Xuân Lộc cho biết, Hội đồng NVQS huyện đã phối hợp và chỉ đạo các xã, thị trấn đưa thanh niên về xét nghiệm tại Trung tâm Y tế huyện. 270 thanh niên nhập ngũ sẽ được giao về các đơn vị quân đội của Quân đoàn 4, Quân khu 7, Bộ Quốc phòng và Bộ CHQS tỉnh hiện đều có mặt tại địa phương, sẵn sàng chờ ngày lên đường nhập ngũ.

Thanh niên H.Cẩm Mỹ xét nghiệm SARS-CoV-2
Thanh niên H.Cẩm Mỹ xét nghiệm SARS-CoV-2

* Tại H.Cẩm Mỹ, thượng tá Nguyễn Tường Linh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết, năm 2021 Cẩm Mỹ được trên giao tuyển chọn 220 thanh niên về nhập ngũ tại các đơn vị của Quân khu 7, Bộ Quốc phòng và Bộ CHQS tỉnh. Đến 10 giờ sáng 28-2, 100% thanh niên trúng tuyển đã có mặt và hoàn thành xét nghiệm Covid-19. Thanh niên được Hội đồng NVQS các xã trong huyện đưa đến đều bảo đảm đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt và bố trí khoảng cách phù hợp để phòng, chống dịch.

* Sáng cùng ngày, các địa phương còn lại trong tỉnh cũng đồng loạt tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho thanh niên trước khi nhập ngũ. Riêng H.Định Quán, 100% thanh niên trúng tuyển đã được xét nghiệm Covid-19 hoàn thành vào sáng 27-2.

Như vậy, đến ngày 28-2, 100% thanh niên trong tỉnh chuẩn bị nhập ngũ vào ngày 3-3 tới đều được xét nghiệm SARS-CoV-2, được khai báo y tế và sẵn sàng chờ ngày lên đường nhập ngũ.

Nguyệt Hà

 

Tin xem nhiều