Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tiếp Samsung Việt Nam

05:03, 26/03/2021

(ĐN)- Ngày 26-3, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã chủ trì buổi tiếp đoàn Samsung Việt Nam đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh nhân dịp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc triển khai dự án Ngôi trường Hy vọng Samsung tại Đồng Nai....

* Samsung Việt Nam và Tổ chức KFHI tài trợ hơn 22 tỷ đồng xây dựng trường học tại Đồng Nai

(ĐN)- Ngày 26-3, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã chủ trì buổi tiếp đoàn Samsung Việt Nam đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh nhân dịp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và Tổ chức KFHI về việc triển khai dự án Ngôi trường Hy vọng Samsung tại Đồng Nai.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tặng quà cho ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam tại buổi tiếp đoàn Samsung Việt Nam đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tặng quà cho ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam tại buổi tiếp đoàn Samsung Việt Nam đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh

Thông tin với đoàn Samsung Việt Nam do ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam làm trưởng đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho hay, Đồng Nai là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc tốp đầu tại Việt Nam. Tỉnh có nền công nghiệp phát triển, hệ thống giao thông vận tải đã và đang tiếp tục được đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện. Hiện trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng vận tải biển... Tỉnh luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến làm ăn tại Đồng Nai.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đánh giá cao những kết quả hoạt động của Samsung Việt Nam trong thời gian vừa qua. Qua đó, mong muốn trong thời gian tới, Samsung Việt Nam tiếp tục dành sự quan tâm đầu tư trên địa bàn tỉnh và tỉnh sẽ tạo những điều kiện thuận lợi để tập đoàn triển khai đầu tư tại Đồng Nai.

Theo ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam, Samsung Việt Nam hiện có nhiều nhà cung ứng đang hoạt động trên các lĩnh vực tại Đồng Nai với số lượng lao động lớn. Trong thời gian tới, Tập đoàn mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các hoạt động đầu tư, sản xuất tại Đồng Nai.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai dự án Ngôi trường Hy vọng Samsung tại Đồng Nai, giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và Tổ chức KFHI
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai dự án Ngôi trường Hy vọng Samsung tại Đồng Nai, giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và Tổ chức KFHI

* Cùng ngày, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai dự án Ngôi trường Hy vọng Samsung tại Đồng Nai giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và Tổ chức KFHI. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo.

Theo đó, dự án được triển khai tại TP.Biên Hòa với kinh phí thực hiện là hơn 22 tỷ đồng. Theo tiêu chuẩn đồng bộ của chuỗi Ngôi trường Hy vọng Samsung, dự án tại Đồng Nai sẽ được xây dựng với trang thiết bị hiện đại, hệ thống đồng bộ, bao gồm: khu lớp học, khu nhà đa năng, thư viện, sân bóng, nhà ăn. Dự án hướng đến mục tiêu tạo ra cơ hội phát triển giáo dục toàn diện cho từ 300 đến 500 học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ cấp tiểu học đến THCS tại Đồng Nai.

Văn Truyên

Tin xem nhiều