Báo Đồng Nai điện tử
En

Công an các địa phương xử lý nhiều vụ phạm pháp trong đợt cao điểm

10:03, 04/03/2021

(ĐN)- Sau hơn 2 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng Công an TP.Biên Hòa đã chủ động xây dựng các kế hoạch theo từng chuyên đề; triển khai đồng bộ nhiều mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

(ĐN)- Sau hơn 2 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng Công an TP.Biên Hòa đã chủ động xây dựng các kế hoạch theo từng chuyên đề; triển khai đồng bộ nhiều mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Kết quả, qua đó đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ phạm pháp hình sự; bắt xử lý hàng trăm đối tượng vi phạm các tệ nạn xã hội.

Một số đối tượng đánh bạc bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ. Ảnh: Trần Danh
Một số đối tượng đánh bạc bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ. Ảnh: Trần Danh

Cụ thể, trên lĩnh vực đấu tranh, trấn áp tội phạm hình sự, lực lượng công an đã tiếp nhận 96 vụ; điều tra đã làm rõ 78 vụ, bắt xử lý 115 đối tượng (đạt tỷ lệ hơn 81%), thu giữ 3 máy tính, 19 điện thoại, 14 xe máy, cùng nhiều tài sản khác, trị giá hơn 500 triệu đồng để trả lại cho người dân. Trong đó, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 6 vụ đều đã được điều tra, làm rõ (giết người 4 vụ, cướp tài sản 2 vụ), bắt giữ 7 đối tượng liên quan.

Cũng trong thời gian này, lực lượng công an đã đấu tranh làm tan rã 2 băng nhóm với gần 20 đối tượng hoạt động bảo kê, cố ý gây thương tích. Cơ quan công an cũng đã phát hiện, triệt phá 3 nhóm, 14 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, làm rõ 10 vụ do các đối tượng gây ra.

Bên cạnh đó, một số loại tội phạm như: ma túy, kinh tế, môi trường… cũng đã được công an phát hiện, xử lý hàng chục vụ. Cụ thể, đã phát hiện, bắt xử lý 47 vụ, 91 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 93 gói ma túy tổng hợp, 21 gói heroin, 266 viên thuốc lắc, cùng nhiều tang vật liên quan khác. Kết quả điều tra đã khởi tố 39 vụ, 58 đối tượng, số còn lại lập hồ sơ xử lý hành chính.

Trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, đã phát hiện 41 vụ, 46 đối tượng vi phạm liên quan đến các hành vi vận chuyển, buôn bán pháo, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo chất lượng… thu giữ 317 kg pháo các loại, hơn 14 ngàn các loại sản phẩm hàng tiêu dùng khác. Đã khởi tố 14 vụ, 18 đối tượng về các hành vi liên quan.

Riêng về tệ nạn xã hội, qua hơn 2 tháng, lực lượng công an đã phát hiện 70 vụ 321 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới nhiều hình thức (tăng 31 vụ so với thời điểm liền kề trước đó), thu hơn 271 triệu đồng; xử lý hình sự 45 đối tượng, xử phạt hành chính 36 vụ 144 đối tượng.

* Tại huyện Thống Nhất, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021 (từ 15-12-2020 đến 28-02-2021), Công an huyện Thống Nhất đã phát hiện 13 vụ, bắt 35 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy phạm tội, thu giữ gần 7,7 gram Methamphetamine, gần 99,8 gram MDMA, gần 100 gram Ketamine, cùng nhiều dụng cụ dùng để mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy. Qua điều tra đã khởi tố 9 vụ, 18 bị can và xử phạt vi phạm hành chính 11 đối tượng về hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, chuyển Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh 1 vụ với 2 đối tượng; số còn lại đang xử lý.

Công an huyện Thống Nhất khám xét nơi ở của đối tượng Trần Hải Dương cùng tang vật. Ảnh: Huyền Anh
Công an huyện Thống Nhất khám xét nơi ở của đối tượng Trần Hải Dương cùng tang vật. Ảnh: Huyền Anh

Nổi bật nhất là chiều 5-1, Công an huyện Thống Nhất phát hiện Mai Duy Phương (37 tuổi) ngụ xã Quang Trung, H.THống Nhất gửi một gói hàng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện bên trong có 4 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá) và 15 viên nén (nghi thuốc lắc). Làm việc với công an, Phương khai nhận được Trần Hải Dương (41 tuổi) ngụ xã Quang Trung (H. Thống Nhất) nhờ mang ra bến xe để giao hàng. Ngay lập tức, lực lượng Công an đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Dương. Tại đây, lực lượng Công an thu giữ 203 viên thuốc lắc và khoảng 100gam Ketamine, 01 cân tiểu ly, 02 ĐTDĐ và 3,6 triệu đồng tiền mặt.

* Ngày 4-3, Cơ quan CSĐT Công an H.Nhơn Trạch đang tiếp tục tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Lê Viết Hào (37 tuổi), Trần Đình Linh (29 tuổi) cả 2 quê tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Văn Phong (37 tuổi) quê tỉnh An Giang về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Trước đó chiều tối 1-3, qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phối hợp Công an huyện Nhơn Trạch và Đồn Công an khu Công nghiệp Nhơn Trạch bắt quả tang Hào, Linh và Phong đang đánh bạc dưới hình thức ghi số đề cho 3 con bạc tại Công ty TNHH dệt nhuộm N. Ph. (KCN 2 Nhơn Trạch) với tổng số tiền gần 8 triệu đồng, thu giữ 3 điện thoại di động mà các đối tượng dùng để ghi số đề.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận trong quá trình làm việc tại Công ty dệt N. Ph., Hào, Phong và Linh là người làm chung công ty có thỏa thuận với nhau là có ai ghi số đề thì ghi lại và thu tiền rồi chuyển cho Hào, rồi y sẽ gửi tiền cò cho Phong, Linh 0,8% trên tổng số tiền ghi đề. Từ tháng 10-2020 đến nay, Phong và Linh đã nhiều lần ghi đề và chuyển cho Hào để lấy tiền cò. Hàng ngày, Phong và Linh phải giao phơi đề qua tin nhắn điện thoại cho Hào trước 16 giờ. Đến chiều tối ngày 1-3, khi Hào làm việc và ghi số đề cho các con bạc tại công ty qua điện thoại di động thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Trần Danh - Huyền Anh

Tin xem nhiều