Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ tổ chức chương trình Xuân hữu nghị vào tháng 4

06:03, 23/03/2021

(ĐN) - Ngày 23-3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác đối ngoại nhân dân tỉnh năm 2021.

 

(ĐN) - Ngày 23-3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác đối ngoại nhân dân tỉnh năm 2021.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Thành Trí phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Thành Trí phát biểu tại hội nghị.

Theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Thành Trí, chương trình công tác đối ngoại nhân dân năm 2021, được UBND tỉnh ban hành tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, như: tăng cường các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại nhân dân. Xây dựng Liên hiệp hữu nghị và các hội hữu nghị vững mạnh…

Những nhiệm vụ này được cụ thể hóa bằng 31 chương trình, sự kiện cụ thể, trong đó có chương trình Xuân hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2021. Sự kiện được tổ chức vào tháng 4-2021, là dịp để các doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức, các nhà đầu tư là kiều bào tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM gặp gỡ, trao đổi cùng lãnh đạo tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tổ chức Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – ASEAN tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các Hội hữu nghị thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh: Việt Nam – Liên bang Nga, Việt Nam – Nhật Bản, Việt Nam – Hàn Quốc. Tổ chức giao lưu hữu nghị Việt Nam – Lào – Campuchia – Thái Lan. Tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa “Giai điệu hữu nghị miền Đông Nam Bộ”. Tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam – Hàn Quốc. Chúc mừng quốc khánh các nước tại Tổng Lãnh sự quán các nước tại TP.HCM.

Đồng thời, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh sẽ tiến hành nâng cấp Trang thông tin điện tử Liên hiệp hữu nghị tỉnh Đồng Nai thành Trang tin tổng hợp. Xuất bản Đặc san Hữu nghị Đồng Nai với 2 số/năm. Tiếp tục phối hợp với Đài PT-TH Đồng Nai duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục “Nhịp cầu Hữu nghị”. Phối hợp thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng, quản lý các dự án phi chính phủ nước ngoài…

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Thành Trí mong muốn sẽ nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của các sở ngành, địa phương liên quan.

Văn Truyên

Tin xem nhiều