Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ tổ chức hội nghị thúc đẩy chuỗi liên kết và gia tăng giá trị nông sản

05:03, 16/03/2021

(ĐN)- Ngày 16-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi, cùng đại diện các sở, ngành đã tiếp và làm việc với Hiệp hội Trang trại và doanh nghiệp (DN) nông nghiệp Việt Nam để triển khai việc tổ chức hội nghị về thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị nông sản, tận dụng cơ hội xuất khẩu từ các FTA thế hệ mới.

(ĐN)- Ngày 16-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi, cùng đại diện các sở, ngành đã tiếp và làm việc với Hiệp hội Trang trại và doanh nghiệp (DN) nông nghiệp Việt Nam để triển khai việc tổ chức hội nghị về thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị nông sản, tận dụng cơ hội xuất khẩu từ các FTA thế hệ mới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại buổi làm việc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại buổi làm việc

Theo đề xuất của Hiệp hội Trang trại và DN nông nghiệp Việt Nam, hội nghị nói trên dự kiến được tổ chức vào khoảng cuối tháng 4 năm nay với khoảng 260 đơn vị là các chuyên gia, hiệp hội, DN, nông dân tham dự. Ông Nguyễn Văn Mười, Tổng thư ký hiệp hội cho hay, hội nghị sẽ bàn luận về thực trạng sản xuất nông nghiệp trong khu vực, tình hình của Đồng Nai và định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng phân tích các cơ hội, thách thức đối với các hiệp định thương mại thế hệ mới, giúp cho các DN nắm rõ triển vọng và thách thức, cũng như giải pháp để vượt qua những thách thức về hàng rào kỹ thuật. Tại hội nghị sẽ có sự trưng bày hàng hoá, sản phẩm của các trang trại, DN trong và ngoài tỉnh, tạo cơ hội xúc tiến thương mại, kết nối giữ các DN và các tổ chức xuất khẩu, hiệp hội để nâng cao giá trị hàng hoá, đẩy mạnh xuất khẩu…

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan liên quan tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đồng ý với đề xuất trên của Hiệp hội Trang trại và DN nông nghiệp Việt Nam. Để hội nghị triển khai đạt kết quả, lãnh đạo tỉnh giao Sở Công thương làm đầu mối phối hợp với Hiệp hội Trang trại và DN nông nghiệp Việt Nam cùng các sở, ngành bàn bạc, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch trước khi triển khai thực hiện.

Vương Thế

Tin xem nhiều