Báo Đồng Nai điện tử
En

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại Trường Đại học Nguyễn Huệ

11:03, 04/03/2021

(ĐN) – Ngày 4-3, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan Lục quân 2).

(ĐN) – Ngày 4-3, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan Lục quân 2). Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Thượng tướng Võ Minh Lương động viên học viên năm thứ nhất đang huấn luyện tại thao trường
Thượng tướng Võ Minh Lương động viên học viên năm thứ nhất đang huấn luyện tại thao trường

Báo cáo với đoàn, Trung tướng Nguyễn Ngọc Cả, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường Đại học Nguyễn Huệ tiền thân là Trường Quân chính Sơ cấp Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập ngày 27-8-1961. Hiện Trường Đại học Nguyễn Huệ đang đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu lục quân các hệ: đại học, sau đại học và cao đẳng. Tính đến nay, nhà trường đã thực hiện được 71 khóa đào tạo với trên 73 ngàn học viên, trong đó có hơn 2 ngàn học viên Campuchia.

Năm 2020, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhà trường vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục đào tạo và huấn luyện theo quy định, đạt được nhiều thành tích tốt, như: giải Nhất, Nhì Olympic Tiếng Anh toàn quân; giải Nhất, Nhì hội thi các môn khoa học Mác- Lê nin; giải Ba hội thao thể thao toàn quân. Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường luôn quán triệt nghiêm chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội; đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng mối đoàn kết tốt đẹp giữa nhà trường và địa bàn đóng quân…

Sau khi kiểm tra thực tế và thăm hỏi, động viên học viên khóa mới, trong đó có học viên Campuchia đang theo học tại trường..., Thượng tướng Võ Minh Lương đánh giá cao kết quả dạy và học của trường, nhất là các phong trào thi đua dạy tốt, luyện giỏi, rèn nghiêm.

Lãnh đạo nhà trường tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Võ Minh Lương và Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng vừa trúng cử vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII
Lãnh đạo nhà trường tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Võ Minh Lương và Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng vừa trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

Đặc biệt, để góp phần xây dựng quân đội hiện đại sau năm 2030, Thượng tướng đề nghị Đảng ủy, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong nhà trường phải tâm huyết, tìm các giải pháp nâng chất về đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ, đội ngũ quản lý, con người; nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành để cán bộ sau đào tạo đáp ứng được nhiệm vụ công tác thực tiễn tại các đơn vị... Riêng đối với học viên Campuchia, Thượng tướng đề nghị nhà trường tham mưu cho Bộ và các cấp để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho học viên nước bạn học tập, rèn luyện tại trường.

Dịp này, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Võ Minh Lương và Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng vừa trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.

* Chiều cùng ngày, Thượng tướng Võ Minh Lương tiếp tục kiểm tra, làm việc tại Quân đoàn 4. Thượng tướng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của quân đoàn năm 2020; đồng thời đề nghị quân đoàn tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng chỉ lệnh, chỉ thị của Bộ Quốc phòng; điều chỉnh, bổ sung, tổ chức luyện tập các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; tăng cường công tác này vào các dịp lễ, tết và thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước; trọng tâm là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chuẩn bị mọi điều kiện cùng toàn quân xây dựng quân đội hiện đại sau năm 2030.

Tin, ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều