Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục tiếp nhận, cách ly công dân về từ nước ngoài

06:03, 09/03/2021

(ĐN)- Ngày 8-3, UBND tỉnh có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND H.Long Thành và các sở, ngành liên quan về việc tổ chức tiếp nhận cách ly công dân về từ nước ngoài để phòng dịch.

(ĐN)- Ngày 8-3, UBND tỉnh có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND H.Long Thành và các sở, ngành liên quan về việc tổ chức tiếp nhận cách ly công dân về từ nước ngoài để phòng dịch.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cách ly công dân Việt Nam về khu cách ly Trường đại học An ninh Nhân dân (cơ sở 2) các đợt trước đó
Lực lượng chức năng tiếp nhận cách ly công dân Việt Nam về khu cách ly Trường đại học An ninh Nhân dân (cơ sở 2) các đợt trước đó

Theo đó, được sự chấp thuận của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chấp thuận đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về tổ chức đợt cách ly mới đón 276 công dân Việt Nam (không bao gồm trẻ em dưới 2 tuổi) từ UAE về Việt Nam trên chuyến bay VN68. Chuyến bay này dự kiến sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM lúc 5 giờ 45 phút ngày 10-3-2021. Số công dân này sẽ được đưa về cách ly tại Trường đại học An ninh Nhân dân (cơ sở 2), xã An Phước, H.Long Thành.

UBND tỉnh giao Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND H.Long Thành và các sở, ngành liên quan tổ chức cách ly công dân theo quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch Covid-19.

Tính đến ngày 8-3, Đồng Nai ghi nhận 8 ca nhiễm Covid-19 và tất cả đều đã được chữa khỏi bệnh, xuất viện; thực hiện tổng số hơn 22,7 ngàn mẫu xét nghiệm. Tổng số người thực hiện cách ly tập trung tại bệnh viện và các cơ sở cách ly tập trung là hơn 5,5 ngàn người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú hơn 10,3 ngàn trường hợp.

Tin, ảnh: Hạnh Dung

Tin xem nhiều