Báo Đồng Nai điện tử
En

Các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú diễn ra dân chủ, đúng luật

04:04, 02/04/2021

(ĐN) – Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tính đến ngày 1-4,  Ban Thường trực MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn nơi có người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cư trú, phối hợp với UBND cùng cấp đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 8/15 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 75/136 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

(ĐN) – Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tính đến ngày 1-4,  Ban Thường trực MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn nơi có người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cư trú, phối hợp với UBND cùng cấp đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 8/15 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 75/136 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Các hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, đúng luật.

 Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại KP.Long Đức 1, P.Tam Phước, TP.Biên Hòa
Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại KP.Long Đức 1, P.Tam Phước, TP.Biên Hòa

Hiện tại, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn đang tiếp tục phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử theo quy định của luật. Theo quy định, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sẽ được thực hiện cho đến ngày 13-4. Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và phải đảm bảo số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất 50% tổng số cử tri được triệu tập. Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải bảo đảm có ít nhất là 55 cử tri tham dự hội nghị.

Theo Nghị quyết liên tịch số 09 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại Hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét quyết định.

Hồ Thảo

 

Tin xem nhiều