Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp công dân

01:04, 20/04/2021

(ĐN) – Sáng 20-4,  Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Bùi Xuân Thống đã chủ trì buổi tiếp công dân Trần Thị Lan (ủy quyền khiếu nại cho bà Trần Thị Tình) ngụ tại xã Ngọc Định, H.Định Quán. Cùng tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo UBND huyện Định Quán và các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải khiếu nại của bà Lan.

 

(ĐN) – Sáng 20-4, Phó trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai Bùi Xuân Thống đã chủ trì buổi tiếp công dân Trần Thị Lan (ủy quyền khiếu nại cho bà Trần Thị Tình) ngụ tại xã Ngọc Định, H.Định Quán. Cùng tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo UBND huyện Định Quán và các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải khiếu nại của bà Lan.

Đại biểu quốc hội tỉnh tiếp công dân Trần Thị Lan (ủy quyền khiếu nại cho bà Trần Thị Tình) tại văn phòng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân Trần Thị Lan (ủy quyền khiếu nại cho bà Trần Thị Tình) tại Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Nội dung khiếu nại của bà Lan liên quan đến việc tranh chấp quyền sở hữu tài sản trên diện tích đất công thuộc vùng bán ngập lòng hồ Trị An và các vấn đề phát sinh trong quá trình tranh chấp từ năm 2016 cho đến nay.

Tại buổi làm việc, các cơ quan chức năng của huyện và tỉnh đã trả lời cụ thể quá trình giải quyết các đơn khiếu nại của bà Lan, đồng thời hướng dẫn bà Lan thực hiện việc khiếu nại, khởi kiện theo đúng các trình tự, quy định của pháp luật.

Sau khi lắng nghe ý kiến các thành viên tham dự và ý kiến của công dân, ông Bùi Xuân Thống cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến khiếu nại là do việc quản lý đất công tại địa phương chưa chặt chẽ. Liên quan đến nội dung đơn bà Lan đề nghị khởi tố ông Bùi Tuấn Giang về hành vi hủy hoại tài sản ngày 17-4-2016, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống cho rằng trả lời của Viện KSND tỉnh là phù hợp với quy định pháp luật và đề nghị bà Lan khởi kiện dân sự đối với ông Giang; đơn bà Lan tố cáo bà Nguyễn Thị Thủy, Trưởng Công an xã Ngọc Định có hành vi hủy hoại tài sản nếu có đủ cơ sở, đề nghị bà thực hiện khởi kiện theo quy định. Riêng vụ việc tranh chấp dẫn đến xô xát đánh nhau bà Lan bị thương tích 10% xảy ra ngày 25-8-2020 tại ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định đề nghị các cơ quan của huyện khẩn trương giám định lại hình ảnh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…

Kim Liễu

Tin xem nhiều