Báo Đồng Nai điện tử
En

Phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào tôn giáo

06:04, 05/04/2021

(ĐN) – Chiều 5-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021 với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

 

(ĐN) – Chiều 5-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021 với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh. Cùng dự có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang cho biết, trong năm 2020, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp và đạt nhiều kết quả nổi bật. Đáng ghi nhận, trước tình hình đại dịch làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và tình hình sản xuất kinh doanh, đồng bào các tôn giáo trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung lòng chung sức cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền vượt qua khó khăn, góp phần quan trọng tạo nên những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp thiết thực nhằm cụ thể hóa chương trình phối hợp hành động trong năm 2021.

Chủ tịch Ủy ban Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực vận động đồng bào tín đồ chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy Đảng,chính quyền, MTTQ các cấp tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Trong đó, có việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào tín đồ tích cực tham gia các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”, “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế”, Phong trào “Chung tay bảo vệ môi trường”…; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền, vận động đồng bào tín đồ thực quyền và nghĩa vụ của công dân trong cuộc bầu cử.

Tích cực tuyên truyền và phổ biến rộng rãi các nội dung của Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; đồng thời, xây dựng kế hoạch và đề ra những phương án cụ thể để triển khai nghị quyết gắn với những việc làm thiết thực, cụ thể trong tham gia phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo. Cùng với đó, tiếp tục vận động đồng bào tôn giáo tham gia các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, địa phương…

Về các hoạt động cụ thể, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Ban trị sự Phật giáo tỉnh tập trung hướng dẫn Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Việt Nam… Đồng thời, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh phối hợp tổ chức tốt hội nghị giao ban cụm thi đua các tỉnh miền Đồng Nam bộ năm 2021; xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2022-2027…

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh khẳng định, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác phối hợp, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp trên nhiều mặt cho sự phát triển của tỉnh.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều