Báo Đồng Nai điện tử
En

Tất cả bệnh nhân Covid-19 của Đồng Nai đều đã khỏi bệnh

04:04, 19/04/2021

(ĐN) - Ngày 19-4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, bệnh nhân Covid-19 số 2584, nhập cảnh từ UAE ngày 9-3 đã được điều trị khỏi và xuất viện. Như vậy, cả 22 trường hợp nhiễm Covid-19 của Đồng Nai đều đã được các bác sĩ Bệnh viện Phổi Đồng Nai điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

 

(ĐN) - Ngày 19-4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, bệnh nhân Covid-19 số 2584, nhập cảnh từ UAE ngày 9-3 đã được điều trị khỏi và xuất viện. Như vậy, cả 22 trường hợp nhiễm Covid-19 của Đồng Nai đều đã được các bác sĩ Bệnh viện Phổi Đồng Nai điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

Những người về từ Nhật Bản được sắp xếp phòng ở tại khu cách ly tập trung.
Những người về từ Nhật Bản được sắp xếp phòng ở tại khu cách ly tập trung.

Cũng trong ngày 19-4, kết quả xét nghiệm cho thấy, tất cả 344 công dân Việt Nam nhập cảnh từ Nhật Bản ngày 18-4, cách ly tại Trường đại học An ninh Nhân dân (cơ sở 2, xã An Phước, H.Long Thành) đều đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Trong diễn biến đáng chú ý khác, Trung tâm Y tế H.Định Quán đã phối hợp chuyển 17 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua đường biên giới bằng ô tô riêng sang cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế H.Vĩnh Cửu (cơ sở 2). Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, 17 người này âm tính với SARS-CoV-2.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 430 trường hợp thuộc diện cách ly tập trung. Trong đó 429 trường hợp đến từ vùng dịch nước ngoài, 1 trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị Trung tâm Y tế các huyện/thành phố quản lý, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm những người nhập cảnh trái phép, người từ vùng dịch về, các trường hợp ngồi cùng chuyến bay có ca dương tính, các trường hợp F1, F2, F3 để đưa vào diện cách ly, theo dõi theo quy định.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều