Báo Đồng Nai điện tử
En

Trại giam Xuân Lộc kỷ niệm 45 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

07:04, 20/04/2021

(ĐN) - Ngày 20-4, Trại giam Xuân Lộc đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập (20-3-1976 - 20-3-2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng; trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an tham dự buổi lễ.

(ĐN) - Ngày 20-4, Trại giam Xuân Lộc đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập (20-3-1976 - 20-3-2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng; trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an tham dự buổi lễ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường trao tặng bức trướng của UBND tỉnh cho Trại giam Xuân Lộc.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường trao tặng bức trướng của UBND tỉnh cho Trại giam Xuân Lộc.

Tiền thân của Trại giam Xuân Lộc là Trại cải huấn K3, đóng chân trên địa bàn xã Suối Cao (H.Xuân Lộc), đơn vị này thuộc Ban An ninh khu miền Đông Nam bộ quản lý. Năm 1976, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 61/QĐ về việc thành lập Trại cải tạo Xuân Lộc trên cơ sở Trại cải huấn K3 chuyển giao. Sau 45 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trại giam Xuân Lộc đã được Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tin cậy giao nhiều trọng trách. Trong đó có nhiệm vụ giam giữ, cải tạo, giáo dục nhiều đối tượng tội phạm có tính chất nghiêm trọng, tội phạm liên quan đến tình hình an ninh quốc gia. Với tinh thần trách nhiệm, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã cảm hóa, giáo dục được hàng trăm ngàn người lầm lỡ trở thành công dân tốt. Hiện nay Trại giam Xuân Lộc đã hình thành 5 phân khu với số lượng quản lý khoảng 4 ngàn phạm nhân.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Trại giam Xuân Lộc. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường đã trao tặng bức trướng của UBND tỉnh cho Trại giam Xuân Lộc và trao tặng nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân là cán bộ, chiến sĩ của đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

            Hải Đình

Tin xem nhiều