Báo Đồng Nai điện tử
En

37 ca F1, F2 của bệnh nhân 2999 âm tính lần 3 với SARS-CoV-2

10:05, 19/05/2021

(ĐN) - Ngày 19-5, BS Trịnh Bửu Lễ, Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Long Khánh cho biết, cả 37 trường hợp là F1, F2 của ca bệnh Covid-19 số 2999 (bệnh nhân B.T.T., 44 tuổi, ngụ KP.2, P.Xuân Thanh, TP.Long Khánh) đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

 

(ĐN) - Ngày 19-5, BS Trịnh Bửu Lễ, Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Long Khánh cho biết, cả 37 trường hợp là F1, F2 của ca bệnh Covid-19 số 2999 (bệnh nhân B.T.T., 44 tuổi, ngụ KP.2, P.Xuân Thanh, TP.Long Khánh) đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

Khu cách ly tập trung của TP.Long Khánh đặt trong khuôn viên của công viên Hòa Bình, P.Phú Bình, TP.Long Khánh.
Khu cách ly tập trung của TP.Long Khánh đặt trong khuôn viên của công viên Hòa Bình, P.Phú Bình, TP.Long Khánh.

Những người này sẽ tiếp tục được cách ly tập trung đến hết thời gian quy định là 21 ngày kể từ ngày 5-5. Vào ngày cách ly thứ 20, nhân viên y tế sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho họ, nếu âm tính, họ sẽ được trở về địa phương, tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày, sau đó trở lại công việc bình thường.

Tính đến nay, Đồng Nai vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19. Hiện có 7 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai, gần 600 trường hợp đang cách ly tập trung, 173 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú và 444 trường hợp cần theo dõi sức khỏe.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị Trung tâm y tế các huyện, thành phố quản lý, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm người nhập cảnh trái phép, người đến/về từ vùng dịch, các trường hợp ngồi cùng chuyến bay có ca dương tính, các trường hợp diện F1, F2, F3 để đưa vào diện cách ly, theo dõi theo quy định.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều