Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra hoạt động các khu cách ly tập trung

04:05, 12/05/2021

(ĐN)- Ngày 12-5, đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế hoạt động của 3 khu cách ly tập trung phòng Covid-19 trong tỉnh gồm: Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai (TP.Biên Hòa), cơ sở 2 Trung tâm Y tế H.Vĩnh Cửu, Nhà khách Mã Đà (H.Vĩnh Cửu).

(ĐN)- Ngày 12-5, đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế hoạt động của 3 khu cách ly tập trung phòng Covid-19 trong tỉnh gồm: Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai (TP.Biên Hòa), cơ sở 2 Trung tâm Y tế H.Vĩnh Cửu, Nhà khách Mã Đà (H.Vĩnh Cửu).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo phát biểu tại buổi làm việc với cơ sở cách ly Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo phát biểu tại buổi làm việc với cơ sở cách ly Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai.

Trong đó, khu cách ly Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai thuộc quản lý của UBND TP.Biên Hòa, có quy mô 100 giường cách ly. Kể từ khi đi vào hoạt động từ 4-8-2020 đến nay, cơ sở đã tiếp nhận 332 trường hợp cách ly trong và ngoài tỉnh, các thuyền viên về từ nước ngoài, người nước ngoài.

Khu cách ly Nhà khách Mã Đà từ ngày 10-7-2020 đến nay đã tổ chức và hoàn thành cách ly tập trung cho 448 trường hợp, hiện còn 39 người đang thực hiện cách ly, đã chuyển 2 người vào Bệnh viện Phổi Đồng Nai để cách ly, điều trị.

Còn cơ sở 2 Trung tâm Y tế H.Vĩnh Cửu (đóng tại xã Thạnh Phú) đã tổ chức cách ly cho 507 người, hiện còn 23 người đang thực hiện cách ly tập trung. Cơ sở này cũng là nơi xảy ra 3 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trốn cách ly ngày 30-4-2021.

Theo đại diện Ban điều hành các khu cách ly tập trung, thời gian qua, các lực lượng được phân công làm nhiệm vụ tại các khu cách ly đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Các cơ sở cũng nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh, của TP.Biên Hòa, H.Vĩnh Cửu, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Tuy nhiên, các cơ sở còn gặp một số khó khăn liên quan đến cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo kiểm tra thực tế điều kiện cơ sở vật chất tại khu cách ly cơ sở 2 Trung tâm Y tế H.Vĩnh Cửu.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo kiểm tra thực tế điều kiện cơ sở vật chất tại khu cách ly cơ sở 2 Trung tâm Y tế H.Vĩnh Cửu.

Kết luận sau khi đi kiểm tra thực tế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành và lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung. Sau vụ việc 3 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly, lãnh đạo tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố sớm ban hành quy định, nêu rõ trách nhiệm cụ thể của từng thành viên trong Ban điều hành, lực lượng làm nhiệm vụ trong khu cách ly. Qua đó nhằm nâng cao trách nhiệm của từng người làm nhiệm vụ trong khu cách ly, tránh xảy ra những sự cố tương tự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo giao Sở Y tế phối hợp nghiên cứu, đề xuất sử dụng một phần khu cách ly Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai thành khu cách ly dành cho những đối tượng là người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Đồng Nai; ban hành quy định riêng về cách ly cho những đối tượng này. Các khu cách ly cần tăng cường hệ thống camera giám sát; gia cố thêm hàng rào để đảm bảo an toàn đối với cơ sở 2 Trung tâm Y tế H.Vĩnh Cửu. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, lực lượng chức năng phải túc trực 24/24 giờ ở tất cả các khu cách ly tập trung trong tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị Công an tỉnh rà soát những quy định về việc xử lý các đối tượng trốn cách ly tập trung cả về xử phạt hành chính lẫn hình sự để thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Về những khó khăn của các khu cách ly, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo đề nghị Sở Y tế tổng hợp, trình UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, hướng tới bầu cử HĐND các cấp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo mong muốn các khu cách ly nói riêng, mỗi người dân nói chung cần nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm với cộng đồng, chung sức, đồng lòng, sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều