Báo Đồng Nai điện tử
En

110 trường hợp liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 từng làm việc tại phòng khám An Phúc

09:06, 25/06/2021

(ĐN)- Ngày 25-6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Đồng Nai) cho biết, một bệnh nhân nữ, tên là Q.T.B., 38 tuổi, ở tại xã Phú Lạc, H. Tuy Phong, Bình Thuận, từng làm bác sĩ sản khoa tại Phòng khám đa khoa An Phúc Sài Gòn (xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom) trong quá trình làm việc có tiếp xúc với đồng nghiệp và bệnh nhân đến khám bệnh tại đây.

(ĐN)- Ngày 25-6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Đồng Nai) cho biết, một bệnh nhân nữ, tên là Q.T.B., 38 tuổi, ở tại xã Phú Lạc, H. Tuy Phong, Bình Thuận, từng làm bác sĩ sản khoa tại Phòng khám đa khoa An Phúc Sài Gòn (xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom) trong quá trình làm việc có tiếp xúc với đồng nghiệp và bệnh nhân đến khám bệnh tại đây.

Cụ thể, chị B. làm việc tại Phòng khám đa khoa An Phúc đến ngày 13-6-2021 thì nghỉ việc. Lúc 14 giờ, ngày 13-6, chị B. đón xe Trung Đức biển số 15B-03684 (tuyến TP.HCM - TP.Hải Phòng) về H.Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Chị B. nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận từ ngày 14-6. Mấy ngày sau, có triệu chứng ho khan, có đàm, tức ngực. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến bệnh nhân B., Trung tâm Y tế H.Trảng Bom đã điều tra, truy vết được 110 trường hợp F1 và đưa đi cách ly tập trung, trong đó nhân viên của Phòng khám An Phúc Sài Gòn là 54 người và bệnh nhân đến khám là 56 người. Trung tâm tiếp tục khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc để giám sát, cách ly kịp thời.

Theo nhận định của CDC Đồng Nai, đây là ca bệnh liên quan đến chùm ca bệnh nhà xe Trung Đức (tuyến Hải Phòng – TP.HCM) có mốc dịch tễ từ ngày 9-6-2021 đến 21-6-2021. Hiện tại, đã ghi nhận có 5 ca mắc COVID-19 trên xe khách này.

Cũng liên quan đến nhà xe Trung Đức, bệnh nhân N.V.T., 47 tuổi (trú tại Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) đã đến nhiều điểm tại Đồng Nai và tiếp xúc với nhiều người, phần lớn tại P.Hố Nai, TP.Biên Hòa.

Một số địa điểm có liên quan đến các bệnh nhân:

+ Tiệm cầm đồ Quốc Trang, tại số 385/93, KP7, P.Hố Nai, TP.Biên Hòa. Thời gian từ 18 giờ ngày 1-6 đến hết ngày 24-6-2021.

+ Quán phở bò (Tuấn), tại số 1/78, KP. 12, đường Nguyễn Ái Quốc, P.Hố Nai, TP.Biên Hòa. Thời gian từ 8 giờ ngày 14-6-2021 đến hết ngày 24-6-2021.

+ Quán cơm nhà Chung, tại số 41/40, KP. 8, P.Hố Nai, TP.Biên Hòa. Thời gian từ 11 giờ 30 ngày 16-6-2021 đến hết ngày 24-6-2021.

+ Phòng khám đa khoa An Phúc Sài Gòn, tại số 2368, ấp Thanh Hóa, P.Hố Nai 3, H.Trảng Bom. Thời gian từ ngày 13-6-2021 đến hết ngày 21-6-2021.

Cơ quan chức năng đã đóng cửa tạm thời các địa điểm liên quan để phun khử khuẩn và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Các địa điểm sẽ trở lại hoạt động khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều