Báo Đồng Nai điện tử
En

Gia tăng số người cách ly tập trung, cách ly tại nhà

06:06, 03/06/2021

(ĐN)- Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, tính đến hết ngày 2-6, toàn tỉnh có 32 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, 26 ca đã được điều trị khỏi, 6 ca đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai, không có ca nghi ngờ.

(ĐN)- Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, tính đến hết ngày 2-6, toàn tỉnh có 32 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 26 ca đã được điều trị khỏi, 6 ca đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai, không có ca nghi ngờ.

 Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Liên quan đến các trường hợp nhiễm Covid-19, tỉnh Đồng Nai hiện đang cách ly tập trung 371 người tại 16 cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện trong tỉnh. Trong số này, có 265 người thuộc diện F1 tiếp xúc với ca nhiễm SARS-CoV-2, còn lại đến từ vùng dịch nước ngoài, vùng dịch trong nước và 3 bệnh nhân Covid-19 đã được điều trị khỏi. Tổng số người thuộc diện cách ly tại nhà hiện lên đến 1.032 người, hầu hết là các trường hợp F2 (tiếp xúc với các F1), tăng cao so với những ngày trươc đây. Ngoài ra, có 359 trường hợp khác cần theo dõi sức khỏe 14 ngày.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, truy vết, lấy mẫu và cách ly tập trung những trường hợp đi về từ khu vực phong tỏa liên quan đến các ca dương tính liên quan đến chùm ca bệnh ở Hội truyền giáo Phục Hưng (Q.Gò Vấp, TP.HCM); các trường hợp liên quan đến bệnh nhân số 7785 - đầu bếp làm việc tại sân Golf Long Thành. Trong ngày 2-6, 3 cơ sở xét nghiệm của tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 621 mẫu xét nghiệm, trong đó có 620 mẫu cho kết quả âm tính, 1 mẫu cho kết quả dương tính của ca bệnh số 3687 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều