Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết người vì mâu thuẫn nhỏ, các bị cáo lãnh án nặng

03:06, 01/06/2021

(ĐN) - Ngày 1-6, TAND tỉnh đã tuyên phạt 2 bị cáo cùng ngụ P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa gồm: Đỗ Văn Tiến (26 tuổi) 15 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích (tổng hình phạt 17 năm tù); Trương Tuấn Vũ (23 tuổi) 14 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội có ý gây thương tích (tổng hình phạt là 16 năm tù.

 

(ĐN) - Ngày 1-6, TAND tỉnh đã tuyên phạt 2 bị cáo cùng ngụ P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa gồm: Đỗ Văn Tiến (26 tuổi) 15 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích (tổng hình phạt 17 năm tù); Trương Tuấn Vũ (23 tuổi) 14 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội có ý gây thương tích (tổng hình phạt là 16 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử (Tiến bên trái, Vũ bên phải)
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử (Tiến bên trái, Vũ bên phải)

Theo cáo trạng, vào ngày 20-6-2020, Tiến và Vũ vô cớ đánh anh Vũ Tiến Huy (18 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom) nên anh Huy gọi cho anh Nguyễn Đức Tuấn (21 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3) kể lại việc bị đánh. Anh Tuấn sau đó liền rủ bạn là Nguyễn Khắc Nhựt (21 tuổi, quê H.Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đi đến gặp Tiến và Vũ hỏi tại sao đánh Huy nhưng không được trả lời.

Khi thấy Tiến và Vũ bước lại gần, cả nhóm dùng đá ném gây chảy máu chân Tiến. Lúc này, Tiến và Vũ lấy dao xông đến đâm 13 nhát vào người anh Nhật khiến nạn nhân tử vong. Anh Tuấn bị đâm 7 nhát với thương tích 18%.

Đến ngày 23-6-2020, cả hai ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tố Tâm

Tin xem nhiều