Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

04:06, 08/06/2021

(ĐN) - Ngày 8-6, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị trực tuyến tiêu thụ vải thiều tại 8 điểm cầu ở các nước: Nhật Bản, Australia, Singapore, Trung Quốc và 22 điểm cầu trong nước, trong đó có Đồng Nai.

 

(ĐN) - Ngày 8-6, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị trực tuyến tiêu thụ vải thiều tại 8 điểm cầu ở các nước: Nhật Bản, Australia, Singapore, Trung Quốc và 22 điểm cầu trong nước, trong đó có Đồng Nai.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều Bắc Giang điểm cầu tại Đồng Nai.
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều Bắc Giang điểm cầu tại Đồng Nai.

Tại điểm cầu Đồng Nai có sự tham dự của đại diện Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai cùng đại diện Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây, các siêu thị, trung tâm thương mại và tiểu thương ngành hàng trái cây ở một số chợ trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề như: tạo điều kiện cho vải thiều thông quan; đưa vải thiều tiêu thụ trên các trang thương mại điện tử; tiêu thụ vải tại các hệ thống siêu thị lớn, chợ đầu mối lớn trên cả nước, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp... Đồng thời, công bố và trao văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý vải thiều Lục Ngạn tại Nhật Bản; khai trương gian hàng vải thiều trên các sàn thương mại điện tử.

Được biết, năm nay, sản lượng vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang ước đạt 180 ngàn tấn, tăng khoảng 15 ngàn tấn so với năm ngoái.

Lam Phương

Tin xem nhiều