Báo Đồng Nai điện tử
En

Phòng tuyến áo xanh – chung tay phòng, chống dịch Covid-19

10:06, 02/06/2021

(ĐN) – Chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn cho biết, Ban thường vụ Tỉnh đoàn vừa có kế hoạch triển khai chương trình Phòng tuyến áo xanh – chung tay phòng chống dịch Covid-19.

(ĐN)– Chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn cho biết, Ban thường vụ Tỉnh đoàn vừa có kế hoạch triển khai chương trình Phòng tuyến áo xanh – chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Trước khi thành lập đội hình Phòng tuyến áo xanh – chung tay phòng chống dịch Covid-19, cán bộ, đoàn viên thanh niên P.Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) tham gia tuyên truyền về dịch bệnh trong công nhân khu nhà trọ trên địa bàn
Trước khi thành lập đội hình Phòng tuyến áo xanh – chung tay phòng chống dịch Covid-19, cán bộ, đoàn viên thanh niên P.Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) tham gia tuyên truyền về dịch bệnh trong công nhân khu nhà trọ trên địa bàn

Chương trình nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Đồng Nai trong việc hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ: “Toàn dân, toàn quân chung tay cùng Chính phủ phòng chống dịch Covid-19". Đồng thời chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia cùng các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Theo đó, các đội hình của Phòng tuyến áo xanh – chung tay phòng, chống dịch Covid-19 được thành lập từ tỉnh đến cơ sở (từ 10 người trở lên/đội) theo hướng “4 tại chỗ” (gồm: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và đảm bảo chỉ huy tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (gồm: sẵn sàng lực lượng, sẵn sàng các phương án, phân công lực lượng và sẵn sàng làm nhiệm vụ). 

Lực lượng tham gia Phòng tuyến áo xanh – chung tay phòng, chống dịch Covid-19 là cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên có tinh thần tình nguyện vì cộng đồng hiện đang học tập, lao động, công tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nhiệm vụ của các đội hình là tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm thông điệp 5K (Khẩu trang - Khoảng cách - Không tập trung - Khử khuẩn -  Khai báo y tế) của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, tuyên truyền để người dân thường xuyên thực hiện khai báo y tế tại http://suckhoetoandan.vn/khaiytehttp://tokhaiyte.vn hoặc cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế điện tử NCOVI; cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone). Các đội hình sau khi thành lập cũng sẽ làm nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng khác hỗ trợ giám sát y tế, đo thân nhiệt tại các khu vực cơ quan, doanh nghiệp, trường học. 

Trong trường hợp khẩn cấp, các đội hình sẽ tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng truy vết; rà soát, nắm bắt, phát hiện và báo cáo kịp thời các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến người nhiễm Covid-19; phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng tại các chốt trực kiểm dịch ở địa phương; hỗ trợ nhân lực tại các khu cách ly tập trung, các bệnh viện, khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; huy động các nguồn lực, tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh … 

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều