Báo Đồng Nai điện tử
En

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Trung đoàn 935

04:06, 27/06/2021

(ĐN)- Chiều 27-6, trong chuyến làm việc tại Đồng Nai, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, làm việc và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 935,...

(ĐN)- Chiều 27-6, trong chuyến làm việc tại Đồng Nai, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, làm việc và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân. Cùng đi có Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

1
Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân Vũ Văn Kha tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: H.Anh)

Về phía lãnh đạo tỉnh Đồng Nai có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm việc tại sân bay Biên Hòa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi sĩ quan, phi công, nhân viên kỹ thuật Trung đoàn 935 (Ảnh: H.Anh)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi sĩ quan, phi công, nhân viên kỹ thuật Trung đoàn 935 (Ảnh: H.Anh)

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, các Bộ ngành liên quan tiếp tục đánh giá tác động môi trường, khẩn trương hoàn thành việc xử lý Dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa với tốc độ nhanh hơn, nhằm đảm bảo môi trường sống cho người dân sinh sống quanh khu vực sân bay Biên Hòa và các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính được giới thiệu sơ đồ quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất quốc phòng tại sân bay Biên Hòa sư đoàn 370/Quân chủng phòng không - không quân
Thủ tướng Phạm Minh Chính xem sơ đồ quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất quốc phòng tại sân bay Biên Hòa (Ảnh: H.Anh)

Thủ tướng nhấn mạnh, các chiến sĩ Trung đoàn 935 đang làm công việc đặc thù, do vậy Bộ Quốc phòng cần xem xét, có chính sách đặc thù dành cho các cán bộ chiến sĩ nơi đây. Thủ tướng cũng mong các chiến sĩ bảo quản, khai thác và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, vũ khí hiện đại, chủ động tập luyện, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Tin: Hạnh Dung; Ảnh: Huy Anh

 

Tin xem nhiều