Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 10-6-2021

09:06, 09/06/2021

Đồng Nai quyết liệt phòng dịch Covid-19 trong doanh nghiệp, khu công nghiệp; các doanh nghiệp mong người lao động được ưu tiên tiêm vaccine sớm; từ 1-6, đi khám bệnh không cần mang thẻ BHYT; phóng sự truyền hình về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở các bệnh viện… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4266 ra ngày 10-6-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 10-6
Bìa số báo ra ngày 10-6

Đồng Nai quyết liệt phòng dịch Covid-19 trong doanh nghiệp, khu công nghiệp; các doanh nghiệp mong người lao động được ưu tiên tiêm vaccine sớm; từ 1-6, đi khám bệnh không cần mang thẻ BHYT; phóng sự truyền hình về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở các bệnh viện… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4266 ra ngày 10-6-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

* Quyết liệt phòng dịch Covid-19 trong doanh nghiệp, khu công nghiệp

Đồng Nai có nhiều doanh nghiệp, khu công nghiệp với hơn 1,2 triệu công nhân lao động, nếu để xảy ra dịch bệnh sẽ có thể lây lan rất nhanh và gây ra hậu quả khó lường. Do đó, toàn tỉnh đang quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp, đảm bảo “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế.

* Doanh nghiệp mong được ưu tiên tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho công nhân

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làn sóng dịch bùng phát lần thứ 4 đang có nguy cơ xâm nhập vào các khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã cùng chung tay đóng góp vào Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19. Các doanh nghiệp cho biết họ sẵn sàng trả chi phí mua vaccine để người lao động của mình được ưu tiên tiêm sớm.

* Phát triển ngành mía đường trong thời hội nhập

Đồng Nai sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ từ giữ và xây dựng vùng nguyên liệu mía với hàng loạt sự đầu tư về khâu giống, canh tác, thu hoạch theo chuỗi liên kết. Ngoài ra, khâu quan trọng để tăng sức cạnh tranh cho ngành này là việc đổi mới trong chế biến mía đường.

* Tham quan trường học bằng cú nhấp chuột

Không phải đi xa, không tốn tiền xe, không mất nhiều thời gian, thí sinh vẫn có thể tham quan ngôi trường mình dự định đăng ký xét tuyển. Với việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, các trường đại học đang phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tham quan, tìm hiểu của người học. Đây cũng là cách để các trường quảng bá hình ảnh của trường đến đông đảo phụ huynh, học sinh.

* Từ ngày 1-6: Đi khám bệnh không cần mang thẻ bảo hiểm y tế

Bắt đầu từ ngày 1-6, người dân được sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID - ứng dụng bảo hiểm xã hội trên nền tảng thiết bị di động do ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam thiết lập để đi khám chữa bệnh, thay vì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế giấy như trước đây.

* Giải tỏa kẹt xe cho tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Thời gian qua, tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thường xảy ra ùn tắc giao thông. Ngoài nguyên nhân lưu lượng phương tiện tăng nhanh còn do cách tổ chức giao thông chưa hợp lý và còn nhiều bất cập. Dù các ngành chức năng đã đưa ra nhiều giải pháp, phương án giải tỏa nhưng ùn tắc vẫn xảy ra thường xuyên.

* Phóng sự truyền hình: Chủ động phòng, chống dịch ở các bệnh viện (xem tại ĐÂY)

Trong đợt dịch thứ 4, cả nước ghi nhận hơn 20 cơ sở y tế phải đóng cửa tạm ngừng hoạt động, thậm chí phong tỏa “cứng” vì liên quan tới Covid-19. Nhiều ca được phát hiện khi người bệnh đến khám tại các cơ sở y tế. Do vậy, việc sàng lọc, phân luồng bệnh nhân ngay từ cổng để tránh bị “lọt” trường hợp nhiễm Covid-19 vào sâu trong bệnh viện là vô cùng quan trọng.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều