Báo Đồng Nai điện tử
En

TP.Biên Hòa không để thiếu kinh phí phòng chống dịch Covid-19

07:06, 04/06/2021

(ĐN) – Bí thư Thành ủy TP.Biên Hòa Võ Văn Chánh đã phát biểu nhấn mạnh nội dung nói trên tại Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của TP. Biên Hòa diễn ra vào ngày 4-6.

(ĐN) – Bí thư Thành ủy TP.Biên Hòa Võ Văn Chánh đã phát biểu nhấn mạnh nội dung nói trên tại Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của TP. Biên Hòa diễn ra vào ngày 4-6.

TP. Biên Hòa đã tiêm vaccine cho 2.580 trường hợp. Trong ảnh: Tiêm vaccine cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại trạm y tế P. Tân Phong. Ảnh: N.Thành
TP. Biên Hòa đã tiêm vaccine cho 2.580 trường hợp. Trong ảnh: Tiêm vaccine cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại trạm y tế P. Tân Phong. Ảnh: N.Thành

Theo Bí thư Thành ủy TP.Biên Hòa, khi dịch Covid-19 xảy ra, phường, xã nào thiếu kinh phí phòng chống dịch phải báo cáo gấp về Thành ủy và UBND thành phố để giải quyết với tinh thần không để thiếu kinh phí phòng dịch. Bí thư Thành ủy TP.Biên Hòa yêu cầu tất cả các phường, xã phải xây dựng kịch bản chi tiết trong tình huống có dịch xảy ra tại địa phương mình. Trong đó, các địa phương cần chú ý đến yếu tố: con người, trang thiết bị… để thực hiện.

Hiện tại, TP.Biên Hòa có 3.315 tổ Covid-19 cộng đồng, vì vậy cần tiếp tục phát huy vai trò của các tổ này trong việc tuyên truyền, kiểm tra, giám sát phát hiện những người đi về từ vùng dịch; nơi tập trung đông người... Tổ Covid-19 cộng đồng phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19; hỗ trợ chính quyền và cơ quan y tế truy vết các ca F1, F2.

“Ngoài ra, chúng ta cũng phải vận động người dân đóng góp cho quỹ vaccine của tỉnh để mua vaccine chích ngừa cho người dân” – Bí thư Thành ủy TP.Biên Hòa nhấn mạnh.

Được biết, tính đến 3-6, TP. Biên Hòa có 3 ca nhiễm Covid và đã được chữa trị thành công. Hiện tại, có 153 trường hợp F1 đang được cách ly y tế tập trung tại các khu cách ly. Trong đó, các trường hợp F1 liên quan đến ca nhiễm Covid-19 tại sân golf Long Thành là 68 người. Tất cả các trường hợp trên đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Công tác tiêm vaccine cho các đối tượng trên địa bàn thành phố và các phường xã đã thực hiện được 2.580 mũi tiêm.

Thời gian qua, thành phố vẫn kiểm soát tốt dịch Covid-19. Cả hệ thống chính trị của thành phố đều vào cuộc khẩn trương, quyết liệt. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở các tỉnh lân cận với nhiều ca mắc tại cộng đồng nên thành phố vẫn đối mặt với nguy cơ có thể bùng phát dịch rất cao. Trong khi đó, thành phố cũng đang gặp nhiều khó khăn trong phòng chống dịch như: việc cập nhật thông tin trường hợp nghi ngờ còn khó khăn; tình trạng vượt biên nhập cư trái phép; một số người cách ly tại nhà chưa tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch…

Bích Nhàn

Tin xem nhiều