Báo Đồng Nai điện tử
En

Các Tổ kiểm tra cơ động phòng, chống Covid-19 bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm

11:08, 16/08/2021

(ĐN) - Ngày 16-8, Tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 số 13 của Công an tỉnh đã lập hồ sơ xử lý 2 trường hợp vi phạm phòng dịch vì có hành vi không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe sau khi uống rượu bia...

(ĐN) - Ngày 16-8, Tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 số 13 của Công an tỉnh đã lập hồ sơ xử lý 2 trường hợp vi phạm phòng dịch vì có hành vi không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe sau khi uống rượu bia...

Trước đó, vào khoảng 20 giờ, ngày 15-8, thượng úy Đỗ Xuân Hải (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tư Công an TP.Biên Hòa) Tổ trưởng Tổ 13 đang làm nhiệm vụ trên đường Lê Văn Duyệt (ở khu vực ngã tư Vũng Tàu), thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy hướng từ cầu An Hảo ra quốc lộ 1A nên ra hiệu lệnh dừng xe nhưng cả 2 đã tăng ga bỏ chạy. Ngay sau đó, thượng úy Đỗ Xuân Hải cùng trung úy Đào Nguyễn Anh Tuấn sử dụng xe đặc chủng truy đuổi.

Lực lượng công an lập biên bản vi phạm đối với Vũ Thành Nam sau khi đưa về trụ sở Công an P.An Bình để làm việc
Lực lượng công an lập biên bản vi phạm đối với Vũ Thành Nam sau khi đưa về trụ sở Công an P.An Bình để làm việc (Ảnh: Trần Danh)

Trên đường bỏ chạy, các đối tượng đã lạng lách, đánh võng nhằm ngăn cản sự truy đuổi của lực lượng công an. Sau khi truy đuổi khoảng chục km qua nhiều tuyến đường, hai đối tượng đã chạy về phòng trọ của mình ở KP.5, P.An Bình để lẫn trốn. Tuy nhiên, lực lượng công an cũng đã kịp thời khống chế đưa về Công an P.An Bình để làm việc.

Tại đây, lực lượng công an xác định người điều khiển xe máy 67M9-0615 là Vũ Thành Nam (29 tuổi, ngụ P.An Bình) có nồng độ cồn vượt quá 0,4miligam/lít khí thở, không có bằng lái, không có giấy tờ xe. Ngoài ra, Vũ Thành Nam và thanh niên đi cùng ra đường không có lý do chính đáng trong thời gian giãn cách xã hội. Trên cơ sở các lỗi vi phạm trên, tổ công tác đã lập hồ sơ xử lý theo quy định.

* Ngày 16-8, Tổ tuần tra phòng, chống dịch Covid-19 số 17 do trung úy Lê Hồ Minh Tuấn (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an TP.Biên Hòa) làm tổ trưởng đang tuần tra trên đường Phạm Văn Thuận (thuộc P.Tam Hiệp) thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy lưu thông qua khu vực này.

Lực lượng công an phát hiện ma túy trong người của Hồ Hữu Đức
Lực lượng công an phát hiện ma túy trong người của Hồ Hữu Đức (ảnh: T.Danh)

Lúc này, tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì bất ngờ 2 thanh niên phóng xe bỏ chạy. Phát hiện dấu hiệu bất thường, lực lượng tuần tra tổ chức truy đuổi đến địa bàn KP.5, P.Tam Hiệp, thì các đối tượng bỏ xe chạy vào nhà dân để lẫn trốn. Tuy nhiên, lực lượng công an đã kịp thời khống chế được 2 đối tượng là Hồ Hữu Đức (22 tuổi, ngụ P.Tân Mai, TP.Biên Hòa) và Võ Hoàng Nam (22 tuổi, ngụ P.Tam Hiệp).

Khám xét nhanh, lực lượng công an phát hiện trong người của Hồ Hữu Đức có một gói thuốc lá bên trong có 1 điếu thuốc được đối tượng khai là cần sa. Qua test nhanh, lực lượng công an phát hiện Hồ Hữu Đức dương tính với chất ma túy. Các đối tượng cùng tang vật sau đó được tổ tuần tra, lập hồ sơ bàn giao cho Công an P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

* Cùng ngày, Công an phường Xuân An (TP Long Khánh) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với V.T.S (26 tuổi) ngụ phường Xuân An về hành vi vi phạm quy định về phòng dịch trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

 Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện vận tải.
Lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện ô tô tải hiệu Chevrolet biển số 60C - 540.27 đang chở 5 hành khách trên xe, bất chấp dịch bệnh Covid-19 (Ảnh: Long Nguyễn)

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, Tổ kiểm soát dịch số 3 (đường Nguyễn Thị Minh Khai) của phường Xuân An đã kiểm tra, phát hiện xe ô tô tải hiệu Chevrolet biển số 60C - 540.27 đang chở 5 hành khách trên xe, bất chấp dịch bệnh Covid-19. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế S. không xuất trình được GPLX.

Làm việc với Công an, Sử khai đang trên đường chở 5 người về quê ở tỉnh Hà Tĩnh. Cả 5 đều quê quán ở tỉnh Hà Tĩnh, làm công nhân tại Đồng Nai. Số người nói trên sau đó đã được lực lượng chức năng test nhanh Covid-19 và đều có kết quả âm tính. Ngay sau đó Công an phường Xuân An lập danh sách đăng ký về quê và trao tặng quà hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cho 5 công nhân nói trên.

Công an phường Xuân An cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế V.T.S. Đồng thời, tạm giữ phương tiện và lập hồ sơ đề nghị Công an TP Long Khánh xử phạt theo quy định.

* Khoảng 9 giờ, ngày 16-8, Tổ kiểm tra cơ động phòng, chống Covid-19 số 16 (Công an tỉnh) đang làm nhiệm vụ trên đường dẫn lên cầu Bửu Hòa (P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) thì phát hiện 1 đối tượng đi xe máy từ cầu Bửu Hòa sang P.Hiệp Hòa bắt gặp Tổ kiểm tra đã quay đầu xe bỏ chạy theo hướng ngược chiều.

Đối tượng Đỗ Hoàng Minh cùng tang vật bị Tổ kiểm tra phòng, chống Covid-19 số 16 bắt giữ. Ảnh: Minh Thành
Đối tượng Đỗ Hoàng Minh cùng tang vật bị Tổ kiểm tra phòng, chống Covid-19 số 16 bắt giữ (Ảnh: Minh Thành)

Phát hiện đối tượng có hành động khả nghi, Tổ kiểm tra số 16 đã truy đuổi và buộc đối tượng dừng xe kiểm tra và qua đó phát hiện đối tượng chứa hơn 10 tép bột trên người và trong cốp xe (BS 60B1 - 045.69) được ngụy trang trong bao thuốc lá (nghi là ma túy).

Tại Công an P.Hiệp Hòa, đối tượng khai nhận tên Đỗ Hoàng Minh (sn1979, hiện đang ngụ ở nhà người quen ở P.Tân Vạn) đã có 2 lần đi cai nghiện bắt buộc. Đối tượng khai nhận số bột trên là ma túy đang đem về dùng dần thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Công an H.Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự đối tượng Phùng Duy Huy (43 tuổi) và Mai Văn Hiện (35 tuổi, cùng ngụ tại xã Xuân Hưng, H.Xuân Lộc) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào tối 14-8, lực lượng tổ cơ động tuần tra phòng chống dịch covid-19 của xã Xuân Hưng (H.Xuân Lộc) phát hiện Huy và Hiện đi xe máy lưu thông ra đường không có lý do chính đáng nên dừng phương tiện để kiểm tra. Sau đó, đối tượng Huy và Hiện không chấp hành, dùng lời lẽ chửi bới, xúc phạm tổ công tác đang làm nhiệm vụ và dùng tay đánh đồng chí Nguyễn Duy Anh (Tổ trưởng Tổ tuần tra). Thấy vậy, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ 2 đối tượng đưa về trụ sở Công an xã Xuân Hưng.  Hiện công an xã đã giao cho công an H.Xuân Lộc điều tra xử lý theo pháp luật.

Trần Danh - Long Nguyễn - Minh Thành - Tố Tâm

 

 



 

Tin xem nhiều