Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai kiến nghị hỗ trợ 3,1 ngàn tấn gạo để cung cấp cho hơn 200 ngàn dân

11:08, 18/08/2021

(ĐN) - UBND tỉnh vừa có văn bản gửi 2 Tài chính, Bộ Lao động – thương binh và xã hội đề xuất việc hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Đồng Nai.

(ĐN) - UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ Lao động – thương binh và xã hội đề xuất việc hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Đồng Nai.

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Lao động - thương binh và xã hội đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho địa phương khoảng 3,1 ngàn tấn gạo để hỗ trợ cho 208.567 người dân (15 kg/người). Trong đó, người thuộc hộ nghèo là 2.934 người; hộ cận nghèo 1.867 người; đối tượng bảo trợ xã hội 42.670 người; người lao động mất việc làm 161.096 người.

Văn bản cũng nêu rõ, trong thời gian chống dịch, tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chủ động huy động các nguồn lực, ngân sách của địa phương để hỗ trợ cho đối tượng có nguy cơ thiếu đói. Tuy nhiên, do dịch bệnh kéo dài, tỉnh Đồng Nai thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-CP gần 2 tháng, rất nhiều công nhân và người lao động phải nghỉ việc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhiều người dân

Nhật Quỳnh

Tin xem nhiều