Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hộ dân ven suối Săn Máu thiệt hại nặng sau trận mưa lớn

05:08, 26/08/2021

(ĐN)- Ngày 26-8, UBND phường Trảng Dài (Tp.Biên Hòa) đã cử tổ công tác đến các khu vực bị ngập sau cơn mưa lớn xảy ra vào chiều tối 25-8 để kiểm tra, rà soát và có hướng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do nước ngập.

 

(ĐN)- Ngày 26-8, UBND phường Trảng Dài (Tp.Biên Hòa) đã cử tổ công tác đến các khu vực bị ngập sau cơn mưa lớn xảy ra vào chiều tối 25-8 để kiểm tra, rà soát và có hướng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do nước ngập.

Người dân tự thuê xe múc khơi thông lòng cầu và dọn lan cầu Lộc Lâm bị nước cuốn gãy
Người dân tự thuê xe múc khơi thông lòng cầu và dọn lan cầu Lộc Lâm bị nước cuốn gãy

Theo đó, bước đầu tổ công tác xác định, nhiều hộ dân có nhà ven suối Săn Máu, đoạn thượng nguồn bị ngập và gây thiệt hại khá nặng về tài sản. Trong đó, nặng nhất là KP4C, nơi nhiều căn nhà bị nước ngập sâu từ 1 đến 1,5 mét, làm trôi và hư hỏng nhiều tài sản có giá trị như: ti vi, tủ lạnh, quạt, ô tô, xe máy và nhiều trang thiết bị, dụng cụ khác. Đơn cử là nhà anh Hoàng Văn Trường bị nước ngập sâu, khiến chiếc xe ô tô không thể nổ máy và nội thất bên trong xe gần như hư hỏng hoàn toàn. Bên cạnh đó, nhiều đồ dùng trong nhà anh Trường cũng bị ngập nước và trôi, với thiệt hại tài sản lên tới hàng chục triệu đồng.

Ô tô gia đình anh Hoàng Văn trường tại Khu phố 4C bị ngập nước hư hỏng nặng
Ô tô gia đình anh Hoàng Văn Trường tại Khu phố 4C bị ngập nước, hư hỏng nặng

Nguyên nhân gây ngập nặng khu vực ven suối Săn Máu được xác định là do chiều 25-8, cơn mưa lớn kéo dài, nước từ nhiều hướng đổ về khá mạnh, trong khi cây cầu trên đường Thân Nhân Trung (nối phường Trảng Dài và phường Hố Nai) lòng cầu quá hẹp, lại bị tắc dòng chảy do cây cối ngáng ngang, nên nước bị dồn ứ, gây ngập hàng loạt căn nhà ven suối với mực nước dâng cao quá nhanh, khiến người dân không kịp trở tay. Bên cạnh đó, nước ngập lớn còn cuốn phăng toàn bộ lan can cầu và hàng rào an tòan 2 đầu cầu Lộc Lâm, khiến nơi đây không thể lưu thông qua lại.

Để chủ động khắc phục trong thời gian chính quyền đang tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19, trong ngày 26-8, người dân khu vực gần cầu Lộc Lâm đã thuê máy múc khơi thông dòng chảy nhằm hạn chế thiệt hại nếu có mưa lớn tương tự xảy ra.

Khắc Thiết

Tin xem nhiều