Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát động thi đua đặc biệt và xuất quân giúp dân chống dịch

04:08, 27/08/2021

(ĐN) – Ngày 27-8, Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 (Quân chủng PKKQ) tổ chức đợt phát động thi đua đặc biệt với chủ đề "Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" và xuất quân giúp tỉnh Đồng Nai phòng chống dịch.

(ĐN) – Ngày 27-8, Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 (Quân chủng PKKQ) tổ chức đợt phát động thi đua đặc biệt với chủ đề “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và xuất quân giúp tỉnh Đồng Nai phòng chống dịch.

 Lãnh đạo chỉ huy đơn vị trao đổi với CBCS trước khi lên đường giúp dân chống dịch
Lãnh đạo đơn vị trao đổi với cán bộ, chiến sĩ trước khi lên đường giúp dân chống dịch

Trong đợt thi đua lần này, 100 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ tỉnh Đồng Nai trong các hoạt động phòng, chống dịch như: tham gia các chốt kiểm dịch, các khu vực cách ly, phong tỏa, các bệnh viện dã chiến và hỗ trợ đảm bảo đời sống vật chất cho người dân các vùng dịch.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Quốc Long, Phó chính ủy Sư đoàn 370 đề nghị cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 935 phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; chấp hành nghiêm các quy định, tích cực hỗ trợ địa phương tham gia phòng chống dịch theo tinh thần “Ở đâu dân khó, ở đó có Bộ đội Cụ Hồ”; quyết tâm cùng các lực lượng chức năng kiềm chế, đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19.

* Cùng ngày, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 22 (Quân đoàn 4) đóng tại P.Long Bình đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng 76 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và xuất quân giúp dân chống dịch.

CBCS lữ đoàn 22 xông pha vào tâm dịch giúp dân chống dịch
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 22 vào tâm dịch giúp dân

Với tinh thần “Giúp dân là mệnh lệnh trái tim Bộ đội Cụ Hồ” và phương châm “An toàn của dân là trên hết, trước hết”, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đề nghị, cán bộ chiến sĩ tham gia giúp dân chống dịch lần này phải phát huy truyền thống của đơn vị, quyết tâm thực hiện thi đua “3 nhất”: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, giúp đỡ được nhân dân nhiều nhất; chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn tốt nhất.

Với chủ đề thi đua: “Chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch và chiến thắng đại dịch Covid-19”, 150 cán bộ, chiến sĩ vào tâm dịch lần này nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng cấp ủy, chính quyền các lực lượng chức năng địa phương quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19. Ngay sau lễ phát động và ký kết thi đua, 150 cán bộ, chiến sĩ hành quân đến Dĩ An, tỉnh Bình Dương giúp nhân dân chống dịch.

* Cũng trong ngày 27-8, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 25 (Quân khu 7) đóng tại TP.Biên Hòa đã phát động đợt thi đua đặc biệt, xuất quân giúp nhân dân các huyện: Nhơn Trạch và Vĩnh Cửu chống dịch Covid-19.

Cán bộ chiến sĩ hăng hái xông pha vào tâm dịch giúp dân chống dịch
Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 25 hăng hái vào tâm dịch giúp dân

Phát lệnh xuất quân và dặn dò cán bộ chiến sĩ vào tâm dịch, Thượng tá Phạm Văn Nghĩa, Lữ đoàn trưởng và đại tá Lê Văn Hinh, Chính ủy Lữ đoàn đề nghị cán bộ chiến sĩ tham gia đợt thi đua đặc biệt cần quán triệt nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chấp hành nghiêm Chỉ thị 660-CT/ĐU ngày 21-7-2021 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7. Quyết tâm thực hiện nội dung thi đua “3 nhất”: Ý thức, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất; hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ được nhân dân nhiều nhất; chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, đảm bảo an toàn tốt nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đợt thi đua đặc biệt có chủ đề: “Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 25 chung sức, đồng lòng quyết tâm cùng nhân dân chiến thắng đại dịch Covid-19”. Ngay sau lễ phát động, 150 cán bộ chiến sĩ dưới sự chỉ huy của Thượng tá Mai Thành Nam, Phó lữ đoàn trưởng đã hành quân về hai huyện: Nhơn Trạch và Vĩnh Cửu giúp đỡ nhân dân chống dịch Covid-19.

Nguyệt Hà


Tin xem nhiều