Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục phong tỏa 5 phường ở TP.Biên Hòa

08:08, 01/08/2021

(ĐN)- Ngày 1-8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành quyết định tiếp tục cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 đối với toàn bộ 5 phường: Hóa An, Tân Hạnh, Tân Hòa, Tân Biên, Hố Nai của TP.Biên Hòa.

(ĐN)- Ngày 1-8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành quyết định tiếp tục cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 đối với toàn bộ 5 phường: Hóa An, Tân Hạnh, Tân Hòa, Tân Biên, Hố Nai của TP.Biên Hòa.

Chợ Tân Biên, TP.Biên Hòa, nơi phát sinh ổ dịch Covid-19 bị phong tỏa để ngăn dịch lây lan
Chợ Tân Biên, TP.Biên Hòa, nơi phát sinh ổ dịch Covid-19 bị phong tỏa để ngăn dịch lây lan

Riêng việc cách ly một phần phường Phước Tân do UBND TP.Biên Hòa ban hành quyết định theo quy định tại công văn số 7927 ngày 12-7-2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch. Thời gian tiếp tục thực hiện cách ly y tế đối với toàn bộ 5 phường nói trên kể từ 0 giờ ngày 2-8 đến hết 15-8.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 11-7, toàn bộ 5 phường Hóa An, Tân Hòa, Tân Hạnh, Tân Biên, Hố Nai và một phần của phường Phước Tân thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 do có liên quan đến các ổ dịch ở chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn của TP.HCM và các ổ dịch tại các chợ Hóa An, Tân Biên của TP.Biên Hòa.

Trong thời gian thực hiện phong tỏa, các lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng ở những khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn 6 phường nói trên. Tuy nhiên đến nay, sau 21 ngày thực hiện cách ly y tế, tại các phường nêu trên vẫn tiếp tục ghi nhận nhiều ca dương tính với Covid-19. Do đó, việc kéo dài thời gian cách ly y tế để các lực lượng chức năng tiếp tục bóc tách F0 trong cộng đồng là cần thiết.

Người dân trong khu vực các phường phong tỏa cần thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch, không nên tụ tập đông người bên trong khu vực phong tỏa để hạn chế dịch bệnh lây lan.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều