Báo Đồng Nai điện tử
En

Trường đại học Nguyễn Huệ tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập (1961-2021)

11:08, 27/08/2021

(ĐN)- Ngày 27-8, Trường đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan lục quân 2) đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (27-8-1961 - 27-8-2021). Các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Văn Phi, Phó chủ tịch UBND tỉnh tham dự buổi lễ.

(ĐN)- Ngày 27-8, Trường đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan lục quân 2) đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (27-8-1961 - 27-8-2021). Các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Văn Phi, Phó chủ tịch UBND tỉnh tham dự buổi lễ.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Cả, Hiệu trưởng nhà trường đọc thư khen của Chủ tịch nước tại lễ kỷ niệm
Trung tướng Nguyễn Ngọc Cả, Hiệu trưởng nhà trường đọc thư khen của Chủ tịch nước tại lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Ngọc Cả, Hiệu trưởng nhà trường đã đọc thư khen của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ nhà trường. Các đại biểu đã ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của nhà trường. Ra đời trong lòng chiến trường miền Nam còn nhiều gian khó, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhà trường đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 60 năm qua, nhà trường đã đào tạo 71 khóa học với gần 75 ngàn cán bộ sĩ quan tốt nghiệp các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học, đảm nhiệm công tác ở các đơn vị trong toàn quân. Chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự không ngừng được nâng lên, cán bộ ra trường đều hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, phát huy tốt phẩm chất, năng lực trong chỉ huy chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục, quản lý bộ đội và thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị ở các đơn vị.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh và nhà trường dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập trường vào lúc đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhà trường kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, học viên nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, công tác tốt và tích cực giúp đỡ nhân dân phòng, chống dịch Covid-19.

N.Trinh


 

Tin xem nhiều