Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống bệnh nhân bị bóc tách động mạch chủ ngực

06:09, 13/09/2021

(ĐN) - Ngày 13-9, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho hay, các bác sĩ đã đặt một đoạn động mạch thay thế bọc phía trong của động mạch chủ ngực bị bóc tách để cứu sống bệnh nhân. Đây là kỹ thuật cao mới được triển khai tại bệnh viện này và đây là ca bệnh thứ 2 được cứu sống.

(ĐN) - Ngày 13-9, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho hay, các bác sĩ đã đặt một đoạn động mạch thay thế bọc phía trong của động mạch chủ ngực bị bóc tách để cứu sống bệnh nhân. Đây là kỹ thuật cao mới được triển khai tại bệnh viện này và đây là ca bệnh thứ 2 được cứu sống.

Bác sĩ tái khám cho bệnh nhân H. tại khoa Ngoại lồng ngực- tim mạch, BVĐK Đồng Nai
Bác sĩ tái khám cho bệnh nhân H. tại khoa Ngoại lồng ngực- tim mạch, BVĐK Đồng Nai

Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn H., 73 tuổi, ngụ tại TP. Biên Hòa nhập viện cấp cứu ngày 8-9 trong tình trạng ho ra máu. Theo người nhà bệnh nhân, ông H. đã bị ho ra máu tươi từ chiều ngày hôm trước khoảng 4 - 5 lần. Mỗi lần khoảng 100 ml kèm bọt và không thuyên giảm nên gia đình đã đưa vào nhập viện.

Sau khi khám và chụp CT- Scan ngực có cản quang, các bác sĩ phát hiện ông H. bị phình động mạch chủ ngực đoạn xuống vỡ vào phổi. Đây là nguyên nhân khiến bệnh nhân ho ra máu. Nhiều bác sĩ từ các chuyên khoa khác nhau đã hội chẩn và tiến hành đặt stent- graft (là một giá đỡ bằng kim loại được phủ bởi màng sợi tổng hợp) động mạch chủ ngực để loại trừ đoạn động mạch bị phình, giảm nguy cơ vỡ và giúp điều chỉnh dòng chảy trong lòng mạch đúng như giải phẫu.

TS. BS. Võ Tuấn Anh, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực – tim mạch, BVĐK Đồng Nai cho hay, ê-kíp phẫu thuật gồm nhiều bác sĩ ở các chuyên khoa như Ngoại lồng ngực- tim mạch, Gây mê hồi sức và Can thiệp tim mạch. Các bác sĩ phải phối hợp chặt chẽ để dời những nhánh nuôi não của bệnh nhân về 1 phía an toàn hơn, sau đó, đặt ống ghép nội mạch cho bệnh nhân. Kỹ thuật này cần sự phối hợp nhuần nhuyễn của nhiều chuyên khoa vì can thiệp vào mạch máu chính nuôi não và nhánh động mạch chủ nuôi toàn bộ cơ thể. Nếu việc thực hiện không tốt, bệnh nhân có thể tử vong ngay trên bàn mổ.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, không yếu liệt, bệnh nhân được chuyển lên khoa Ngoại lồng ngực- tim mạch tiếp tục điều trị. Bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị và đang tiếp tục được chăm sóc, theo dõi.

Trước đây, các trường hợp tương tự đều chuyển lên các bệnh viện tuyến Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại, sau thời gian chuẩn bị về con người lẫn cơ sở vật chất, BVĐK Đồng Nai đã thực hiện được kỹ thuật khó này.

Bích Nhàn

Tin xem nhiều