Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai tiếp tục tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

04:09, 07/09/2021

(ĐN)– Chiều 7-9, tại trụ sở Tỉnh ủy, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ (DNT) Việt Nam và Hội DNT tỉnh Đồng Nai đến trao tặng tỉnh Đồng Nai các nguồn lực hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

(ĐN)– Chiều 7-9, tại trụ sở Tỉnh ủy, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ (DNT) Việt Nam và Hội DNT tỉnh Đồng Nai đến trao tặng tỉnh Đồng Nai các nguồn lực hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo tỉnh tiếp nhận bảng tượng trưng cam kết ủng hộ nguồn lực giúp tỉnh chống dịch
Lãnh đạo tỉnh tiếp nhận bảng tượng trưng do đại diện Hội DNT Việt Nam và tỉnh Đồng Nai ủng hộ nguồn lực giúp tỉnh phòng, chống dịch (Ảnh: Nguyệt Hà)

Dự lễ tiếp nhận có các đồng chí: Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện Hội DNT Việt Nam và tỉnh Đồng Nai đã trao tặng tỉnh bảng tượng trưng cam kết ủng hộ tỉnh Đồng Nai 1,5 ngàn bình ô xy cho chương trình ATM ô xy; 1 ngàn túi thuốc an sinh; 500 túi quà an sinh và thù lao cho 50 trường hợp F0 đã khỏi bệnh trong chương trình ATM F0 - chống dịch trị. Tổng kinh phí cho đợt ủng hộ này khoảng 2 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, theo dự tính, tỉnh kéo dài thời gian giãn cách đến ngày 15-9, nhưng do vẫn còn rất nhiều F0 nên có khả năng sẽ phải kéo dài thêm đến 21-9. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội DNT tỉnh kêu gọi 500 doanh nghiệp vận động hỗ trợ gạo cho nhân dân ở 40 xã “vùng đỏ”, 28 xã “vùng cam” (tổng cộng 68 xã) để giúp đỡ nhân dân theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu ngành y tế báo cáo ngay việc sử dụng tại chỗ 40 trường hợp F0 đã điều trị khỏi bệnh, đưa vào chống dịch để Hội DNT Việt Nam khỏi phải đưa lực lượng này từ TP.Hồ Chí Minh đến…

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trân trọng cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Hội DNT Việt Nam và tỉnh trong hoạt động chung tay cùng tỉnh Đồng Nai chống dịch. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh đang quyết liệt xét nghiệm, truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng nhưng còn rất khó khăn, nguy cơ lây nhiễm còn cao, nên việc Hội DNT Việt Nam, tỉnh Đồng Nai và các mạnh thường quân hỗ trợ các nguồn lực lúc này là rất cần thiết. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao sáng tạo ATM F0 (những người đã khỏi bệnh tình nguyện phục vụ chống dịch) để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội DNT Việt Nam cho biết, với mong muốn chung tay cùng cộng đồng chống dịch, chương trình ATM gạo, ATM ô xy, ATM F0 chống dịch và nhiều chương trình ý nghĩa khác được Hội DNT Việt Nam phối hợp các tỉnh thành triển khai. Tại Đồng Nai, Hội DNT Việt Nam và Hội DNT tỉnh triển khai chương trình ATM ô xy, túi thuốc an sinh và ATM F0 chống dịch nhằm hỗ trợ các bệnh nhân được kịp thời điều trị…, góp phần chung tay cùng tỉnh Đồng Nai chống dịch Covid-19.

* Chiều cùng ngày, các đồng chí: Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh đã dự lễ tiếp nhận kinh phí hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ 3 tỷ đồng cho Ngành Y tế
Đại diện Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ 3 tỷ đồng cho ngành Y tế (Ảnh: Nguyệt Hà)

Tại buổi lễ, lãnh đạo Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng đã trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Trong đó, Ban Tiếp nhận và điều phối các nguồn lực của tỉnh đã phân bổ cho ngành y tế 3 tỷ; Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh mỗi đơn vị 1 tỷ đồng để nhanh chóng chuyển đến hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp nhiều năm qua của doanh nghiệp đã hỗ trợ cho tỉnh về công tác an sinh xã hội và hỗ trợ 5 tỷ đồng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, ngay sau lễ tiếp nhận, 3 đơn vị: Sở Y tế, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh nhanh chóng chuyển số tiền đến hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ chống dịch tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, phong tỏa và chốt kiểm dịch trên địa bàn.

Theo ông Hoàng Văn Tăng, Tổng giám đốc, Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, doanh nghiệp cũng đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy, doanh nghiệp có trách nhiệm trong việc dành một phần kinh phí chung tay cùng tỉnh đẩy lùi dịch Covid-19.

* Chiều 7-9, lãnh đạo Sở Y tế đã tiếp nhận số tiền 3 tỷ đồng do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam trao tặng và 200 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (phải) trao tặng bảng tượng trưng số tiền 3 tỷ đồng cho lãnh đạo Sở Y tế
Ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (phải) trao tặng bảng tượng trưng số tiền 3 tỷ đồng cho lãnh đạo Sở Y tế (Ảnh: Hạnh Dung)

Theo đó, ngành Y tế sẽ sử dụng 3 tỷ đồng để mua sắm hệ thống oxy trung tâm phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trung tâm y tế H.Thống Nhất, còn lại 200 triệu đồng giao Công đoàn ngành Y tế sử dụng để hỗ trợ lực lượng y, bác sĩ đang tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 17 ngàn ca bệnh Covid-19 đang được theo dõi, điều trị tại các cơ sở y tế. Trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, hệ thống oxy trung tâm là hệ thống rất quan trọng. Trong y học hiện đại, hệ thống khí y tế có ý nghĩa quyết định kết quả điều trị an toàn của bệnh nhân, là nền tảng hoạt động của các loại máy thở dòng cao. Tuy nhiên, hệ thống khí oxy trung tâm của một số đơn vị điều trị Covid-19 trong tỉnh chưa được đầu tư đúng mức dẫn đến khó khăn trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19.

Tại Trung tâm y tế H.Thống Nhất (Bệnh viện dã chiến số 1) có quy mô 300 giường bệnh, tổng số bệnh nhân đang được điều trị tại đây là 260 người nhưng lại không có hệ thống khí oxy trung tâm, hiện đang phải dùng bình oxy, nên ít nhiều ảnh hưởng đến công tác điều trị bệnh nhân Covid-19.

Nguyệt Hà - Hạnh Dung

Tin xem nhiều