Báo Đồng Nai điện tử
En

Thả 275 ngàn con cá giống xuống hồ Trị An

02:09, 15/09/2021

(ĐN)- Sáng 15-9, Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (xã Mã Đà, H. Vĩnh Cửu) đã tổ chức thả 275 ngàn con cá giống (đợt 1) xuống hồ Trị An.

 

(ĐN)- Sáng 15-9, Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (xã Mã Đà, H. Vĩnh Cửu) đã tổ chức thả 275 ngàn con cá giống (đợt 1) xuống hồ Trị An.

Cá giống được chất lên tàu lớn để chở đến điểm cần thả
Cá giống được chất lên tàu lớn để chở đến điểm cần thả

Theo đó, cá giống (gồm các loại: chép, trôi đen, mè hoa) được Khu Bảo tồn  tập kết tại bến Kim Đồng (H.Vĩnh Cửu), sau đó dùng tàu lớn chở cá ra khơi và tổ chức thả tại khu vực eo Trường Đảng thuộc hồ Trị An.

Chương trình thả cá giống nhằm góp phần bảo tồn, khôi phục và phát triển một số loài cá bản địa có giá trị đang có nguy cơ thoái hóa tại hồ Trị An; điều chỉnh cơ cấu quần đàn, đảm bảo nguồn gen của các loài không bị lai tạp; đảm bảo tài nguyên thủy sản phát triển bền vững, góp phần ổn định, phát triển nguồn lợi thủy sản;

Cán bộ nhân viên Khu bảo tồn đang thả cá xuống hồ Trị An
Cán bộ, nhân viên Khu bảo tồn đang thả cá xuống hồ Trị An

Đây cũng là chương trình nhằm cải thiện đời sống cho ngư dân tham gia khai thác thủy sản trên hồ Trị An; cải thiện, thanh lọc, nhằm hạn chế nhiễm bẩn nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân trong hồ và khu vực hạ lưu. Bên cạnh đó, còn tuyên truyền, giáo dục cộng đồng trong công tác bảo tồn, khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản, bảo vệ đa dạng sinh học, môi trường sinh thái trên hồ Trị An.

Theo kế hoạch, chương trình thả 275 ngàn con cá giống đợt 2 xuống lòng hồ Trị An sẽ diễn ra vào ngày 30-9-2021, với tổng kinh phí thực hiện cả 2 đợt là trên 200 triệu đồng.

Thành Nhân

Tin xem nhiều