Báo Đồng Nai điện tử
En

Thêm 120 tình nguyện viên Công giáo lên đường vào tuyến đầu chống dịch

01:09, 11/09/2021

(ĐN)- Ngày 11-9, tại Nhà thờ Giáo xứ Thái Hòa (xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom),Tòa Giám mục Xuân Lộc đã phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức Lễ xuất quân và phân công nhiệm vụ cho 120 tình nguyện viên là các chức sắc, tu sĩ, chức việc Công giáo trên địa bàn tỉnh tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

(ĐN)- Ngày 11-9, tại Nhà thờ Giáo xứ Thái Hòa (xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom),Tòa Giám mục Xuân Lộc đã phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức Lễ xuất quân và phân công nhiệm vụ cho 120 tình nguyện viên là các chức sắc, tu sĩ, chức việc Công giáo trên địa bàn tỉnh tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Đại diện Tòa giám mục Xuân Lộc, Ban Tôn giáo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng các tình nguyện viên. Ảnh: Hồ Thảo
Đại diện Tòa giám mục Xuân Lộc, Ban Tôn giáo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng các tình nguyện viên. Ảnh: Hồ Thảo

Đây là đợt thứ 4 Tòa giám mục Xuân Lộc tổ chức chương trình thiện nguyện viên tham gia tuyến đầu chống dịch. Đại diện Giáo phận Xuân Lộc cho hay, chương trình thiện nguyện tham gia vào tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 của giáo phận thời gian qua đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, hưởng ứng của Đại chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc, các hội dòng, giáo xứ, gia đình và cá nhân. Tính đến thời điểm hiện tại, Tòa Giám mục Xuân Lộc đã vận động hơn 500 chức sắc, tu sĩ, chức việc tình nguyện tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Các tình nguyện viên tham gia đợt 4 của Giáo phận Xuân Lộc chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Hồ Thảo
Các tình nguyện viên tham gia đợt 4 của Giáo phận Xuân Lộc chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Hồ Thảo

Sau lễ xuất quân, các tình nguyện viên được bàn giao về các bệnh viện, bệnh viện dã chiến, trung tâm y tế và các khu cách ly tập trung điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, được trang bị tư trang cá nhân, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Linh mục Nguyễn Tuấn Anh, Tổng đại diện Giáo phận Xuân Lộc nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm và tinh thần bác ái, Công giáo luôn nỗ lực kết nối tình đồng đạo, nghĩa đồng bào, cùng cả hệ thống chính trị trong tỉnh nêu cao tinh thần quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, góp phần mang lại cuộc sống an bình cho tất cả mọi người.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích