Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm tra thực hiện an sinh xã hội và trao quà đại đoàn kết tại TP.Biên Hòa

02:09, 22/09/2021

(ĐN) – Ngày 22-9, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và TP.Biên Hòa đã đến kiểm tra và tặng quà trong chương trình Triệu túi quà đại đoàn kết hỗ trợ người dân khó khăn ở một số phường trên địa bàn TP.Biên Hòa.

(ĐN) – Ngày 22-9, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và TP.Biên Hòa đã đến kiểm tra và tặng quà trong chương trình Triệu túi quà đại đoàn kết hỗ trợ người dân khó khăn ở một số phường trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang trao tặng tượng trưng 160 phần quà cho người dân P.Tân Hạnh. Ảnh: Nguyệt Hà
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang trao tặng tượng trưng 160 phần quà cho người dân P.Tân Hạnh. Ảnh: Nguyệt Hà

Đoàn do đồng chí Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kho gạo dự trữ, công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người khó khăn do ảnh hưởng dịch tại P.Tân Hạnh.

Bí thư Đảng ủy P.Tân Hạnh Bùi Thu Thủy cho biết, dịch Covid-19 lần thứ tư đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân địa phương, nhất là số lao động tự do, những hộ kinh doanh có điều kiện và một số hộ cận nghèo. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ phường và 4 khu phố đã quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội theo phương châm “không để người dân thiếu đói do đại dịch” và “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Đến nay, đã có hàng trăm ngàn phần quà; hàng chục tấn gạo, nhu yếu phẩm được tiếp nhận và trao tặng đến người dân. Nhiều hộ dân đặc biệt khó khăn đã được nhận quà nhiều lần từ các chương trình an sinh chống dịch. Trong tổng số 160 phần quà đại đoàn kết được MTTQ tỉnh và TP.Biên Hòa phân bổ, phường lựa chọn những hộ khó khăn đặc biệt, còn trong diện phong tỏa để trao tặng. Kho dự trữ của phường hiện còn khoảng 2,5 tấn gạo và nhu yếu phẩm sẵn sàng phục vụ người dân thuộc diện đặc biệt bị cách ly, phong tỏa…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang đến tận nhà trao tặng quà cho vợ chồng ông Huỳnh Văn Thổ, KP1, P.Tân Hạnh đều bị liệt. Ảnh: Nguyệt Hà
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang đến tận nhà trao tặng quà cho vợ chồng ông Huỳnh Văn Thổ, KP1, P.Tân Hạnh đều bị liệt. Ảnh: Nguyệt Hà

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao việc thực hiện chính sách an sinh, chăm lo đời sống người dân. Đồng thời, mong muốn với quà tặng, túi an sinh, quà đại đoàn kết khi được chuyển đến phường phải trực tiếp cấp cho dân, nhất là hộ khó khăn, nằm trong vùng phong tỏa và thực hiện giãn cách để cùng nhau chống dịch. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thực hiện tốt “5K”, “5T” trong phòng dịch, tiến tới từng bước trở lại cuộc sống bình thường mới.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang và đoàn công tác đã đến tận nhà trao tặng quà cho 5 hộ dân thuộc diện đặc biệt khó khăn tại P.Tân Hạnh.

* Cùng ngày, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung đã đến kiểm tra và tặng quà từ chương trình đại đoàn kết cho các hộ dân khó khăn P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung tặng quà đại đoàn kết cho người khó khăn tại P.Tân Tiến. Ảnh: Nguyệt Hà
Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung tặng quà đại đoàn kết cho người khó khăn tại P.Tân Tiến. Ảnh: Nguyệt Hà

Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa Nho Văn Lịch, MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa được phân bổ 6 ngàn phần quà tử chương trình triệu phần quà đại đoàn kết (mỗi phần quà gồm 5 ký gạo, thịt heo, rau, củ, quả, nhu yếu phẩm, nước tương, mắm, bột nêm…) để hỗ trợ các hộ dân đặc biệt khó khăn còn bị cách ly, phong tỏa. Toàn bộ các phần quà này đang được đưa về các phường, xã để hỗ trợ người dân khó khăn, giúp họ yên tâm chống dịch.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều