Báo Đồng Nai điện tử
En

Ban CHQS H.Thống Nhất đón nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

05:10, 15/10/2021

(ĐN) – Chiều 15-10, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã trao bằng khen của Bộ Quốc phòng cho tập thể Ban CHQS H.Thống Nhất...

(ĐN) – Chiều 15-10, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã trao bằng khen của Bộ Quốc phòng cho tập thể Ban CHQS H.Thống Nhất và cá nhân đồng chí thượng tá Vũ Như Thật, Chính trị viên Ban CHQS H.Thống Nhất đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm “Chống dịch cứu dân”.

Đại tá Huỳnh Thanh Liêm trao nằng khen của Bộ Quốc phòng cho tập thể Ban CHQS H.Thống Nhất và cá nhân đồng chí Vũ Như Thật
Đại tá Huỳnh Thanh Liêm trao nằng khen của Bộ Quốc phòng cho tập thể Ban CHQS H.Thống Nhất và cá nhân đồng chí Vũ Như Thật

Được biết, thời gian qua hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “Chống dịch cứu dân” và thực hiện Chỉ thị 660-CT/ĐU ngày 21-7-2021 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 về việc mở đợt cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch, Ban CHQS H.Thống Nhất đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt dập dịch, cứu dân.

Với tinh thần “Tính mạng của dân là trên hết, trước hết”, “Ở đâu dân khó, ở đó có Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ chiến sĩ LLVT huyện đã tổ chức tuyên truyền giúp dân thực hiện tốt các nguyên tắc về phòng dịch; 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, không để lây nhiễm bệnh vào quân đội; cử lực lượng tham gia ở 148 tổ, chốt; 12 điểm cách ly, 8 điểm tiếp nhận giãn cách hơn 1,2 ngàn công dân; cử 12 cán bộ, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp và 342 cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia quản lý, điều hành, phục vụ tại bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh đặt trên địa bàn…

Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện còn huy động hỗ trợ hơn 200 triệu đồng; hơn 10 tấn gạo, 10 tấn rau, củ, quả; 350 thùng mì tôm, 400 chai nước tương, nước mắm và một số vật tư y tế, nhu yếu phẩm khác và tiếp nhận 900 phần quà từ Bộ CHQS tỉnh, 500 phần quà từ Cục Chính trị phối hợp với Công ty Việt Nga và 500 phần quà “Gói an sinh mùa Covid” của Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng tặng cho gia đình công nhân, giáo dân, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch…

Dịp này, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021” chào mừng 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946- 19-12-2021).

Đại tá Huỳnh Thanh Liêm đã chúc mừng tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng, đồng thời mong muốn Đảng ủy, Ban CHQS H.Thống Nhất tiếp tục đoàn kết, thực hiện hiệu quả đợt thi đua cao điểm chào mừng 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946- 19-12-2021) với kết quả tốt nhất, đạt mục tiêu thi đua cao nhất, xứng đáng là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh.

Cũng trong chiều 15-10, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã đến thăm và tặng quà 4 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều